Patriot Mỹ xóa chuỗi tủi hổ: Saudi đánh trận "sạch không kình ngạc", UAV Houthi tan tác

Hoài Giang |

Chiều 29/2, nguồn tin địa phương tại Arab Saudi cho biết phòng không nước này đã đánh chặn một số máy bay không người lái (UAV) được cho là đang trên đường tập kích cơ sở dầu mỏ.

Một số UAV được cho là của lực lượng Houthi ở Yemen (Mỹ và Saudi cáo buộc Iran hậu thuẫn) đã bị các tên lửa phòng không Patriot PAC-3 của Arab Saudi bắn rơi.

Theo nguồn tin địa phương, các UAV nói trên đang "lảng vảng" tại khu vực tại Jazan (Jizan) của Arab Saudi và nhiều suy đoán cho rằng chúng đang tìm cách tấn công các cơ sở dầu mỏ của Công ty Aramco trong khu vực.

Vào ngày 14/9/2019, hai nhà máy chế xuất dầu mỏ của Aramco tại miền đông Arab Saudi đã bị tấn công bởi UAV và tên lửa hành trình. Vụ việc đã khiến một nửa sản lượng dầu mỏ/ngày của Saudi bị sụt giảm cũng như gây biến động lớn lên giá dầu thế giới.

Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ việc, tuy nhiên cả Mỹ và Saudi đều hướng cáo buộc tới Iran.

Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã hỗ trợ tài chính cũng như vũ khí cho Houthi trong cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn tại quốc gia láng giềng phía nam Arab Saudi này.

Các tổ hợp phòng không Patriot của Arab Saudi đánh chặn UAV của Houthi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại