*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong thời gian tới các lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine có thể tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng không nâng cấp Pantsir-SM và thử nghiệm hệ thống này trong điều kiện chiến đấu thực tế.
Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir-S1M được hiện đại hóa được trình diện lần đầu tiên ở nước ngoài.
Sau những tổn thất kinh hoàng ở các chiến trường khác nhau, tổ hợp phòng không Pantsir-S1 đã được các kỹ sư Nga đưa vào "tầm ngắm" để lột xác, và chúng sẽ "rửa hận" UAV Thổ Nhĩ Kỳ.
Vụ chiếc UAV tấn công MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Libya bởi tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 đang được truyền thông thế giới "làm nóng" trở lại.
Cơ hội Pantsir-S1M chứng minh được năng lực ở Syria còn xa vời, trong khi đó các hệ thống Pantsir-S1/2 ở thực địa vẫn tiếp tục bị Israel vượt qua trong các vụ không kích gần đây.
Ngày 8-10, hãng thông tấn TASS dẫn lời giám đốc Tổ hợp KBP tại Tula, Vladimir Popov cho biết, các nguyên mẫu chính thức của tổ hợp pháo-tên lửa phòng không tầm thấp thế hệ mới Pantsir-SM sẽ ra mắt ngay trong đầu năm 2017, để hoàn thành thử nghiệm và đưa vào trang bị Quân đội Nga trong đầu năm 2018.
Hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S1 nâng cấp của Nga có khả năng tiêu diệt các mục tiêu như máy bay tàng hình, trực thăng, UAV, tên lửa hành trình...
Giám đốc điều hành Tổ hợp Thiết kế công cụ Tula cho hay phiên bản nâng cấp của tổ hợp pháo-tên lửa phòng không tầm thấp Pantsir-SM sẽ được cung cấp cho quân đội Nga từ năm 2017.