*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 22/6, lực lượng Ukraine đã tấn công và phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-S2 của Nga, bất chấp nỗ lực che giấu nó trong một hầm ngầm.
Sau những tổn thất kinh hoàng ở các chiến trường khác nhau, tổ hợp phòng không Pantsir-S1 đã được các kỹ sư Nga đưa vào "tầm ngắm" để lột xác, và chúng sẽ "rửa hận" UAV Thổ Nhĩ Kỳ.
Có một "tin giật gân tầm cỡ thế kỷ" là việc 2 tổ hợp Pantsir-S1 bị phá huỷ tại Ethiopia, nơi chúng được triển khai để bảo vệ con đập của nhà máy thủy điện đang được xây dựng.
Cơ hội Pantsir-S1M chứng minh được năng lực ở Syria còn xa vời, trong khi đó các hệ thống Pantsir-S1/2 ở thực địa vẫn tiếp tục bị Israel vượt qua trong các vụ không kích gần đây.
Các lực lượng phòng không Syria đã phóng hàng chục tên lửa để đáp trả Israel, chủ yếu là các tên lửa tầm trung từ hệ thống phòng không Buk (SA-17) và các tên lửa 57E6 từ hệ thống tầm ngắn Pantsir-S1 (SA-22).
Các hệ thống phòng không nâng cấp Pantsir-S2 lần đầu tiên tham gia hoạt động bảo vệ Hạm đội Thái Bình Dương, Nga.
Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không phiên bản nâng cấp Pantsir-S2 sẽ được đưa vào biên chế của quân đội nước này trước cuối năm nay.