Pakistan: Thai phụ bị đóng đinh vào đầu để ‘đảm bảo sinh con trai’

Minh Hạnh |

Một phụ nữ Pakistan đang mang thai đã bị thầy cúng đóng đinh vào đầu trong một nghi lễ được cho là giúp đảm bảo thai phụ sẽ sinh con trai.

Thông tin về vụ việc gây phẫn nộ được tiết lộ với báo giới bởi một bác sĩ có tên Haider Khan.

Theo ông Khan, một thai phụ đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện ở thành phố Peshawar (Tây Bắc Pakistan) sau khi cố gắng gỡ đinh găm trên trán bằng kìm. “Cô ấy hoàn toàn tỉnh táo nhưng vô cùng đau đớn”, bác sĩ Khan nói. Chiếc đinh sau đó đã được các bác sĩ gỡ ra một cách an toàn.

Ông Khan nhận định có thể người phụ nữ này đã bị đóng đinh vào đầu bằng búa hoặc một vật nặng. Ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc đinh dài 5cm đâm xuyên qua đỉnh trán của thai phụ, nhưng may mắn chưa ảnh hưởng đến não.

Thai phụ - vốn là mẹ của 3 cô con gái - hiện đang mang thai một bé gái khác, bác sĩ siêu âm tiết lộ. Ở Pakistan, con trai thường được cho là mang lại sự đảm bảo về tài chính cho cha mẹ hơn con gái.

Ban đầu, người phụ nữ nói với nhân viên bệnh viện rằng cô tự đóng đinh vào đầu theo lời thầy cúng, với hy vọng có thể sinh con trai. Nhưng sau đó, cô xác nhận rằng chính thầy cúng đã thực hiện hành vi man rợ này.

Hiện cảnh sát Peshawar đang cố gắng liên lạc với thai phụ để truy tìm thầy cúng. “Chúng tôi đã thu được video từ camera an ninh bệnh viện và sẽ sớm buộc thầy cúng phải đền tội”, cảnh sát trưởng thành phố - Abbas Ahsan nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại