Pabhoi: Ngôi làng của Ấn Độ chuyển mình nhờ nông nghiệp

Lê Minh |

Là làng quê nghèo của bang Assam, Ấn Độ nhưng nay, Pabhoi đã thay đổi nhờ chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp sáng tạo với hơn 140 giống cà chua, 80 giống ớt mới có giá trị cao.

Neelam Dutta là một trong những doanh nhân trẻ tham gia thử nghiệm mô hình chuyển đổi này ở làng ở Pabhoi, với trang trại mang tên Pabhoi Greens.

Để có nguồn nhân lực, anh Neelam Dutta đã đào tạo các nhóm phụ nữ ở các bang Nagaland và Arunachal Pradesh về cách trồng một số loại rau và hoa màu cũng như nuôi cá thương mại. Doanh nghiệp của anh khuyến khích các phương thức canh tác hữu cơ, nuôi cá tự nhiên trong hơn một thập kỷ nay.

Cả doanh nghiệp và người dân cùng tham gia vào quá trình sản xuất, bảo quản hạt giống hữu cơ của các nhóm cây trồng nhằm đảm bảo nguồn gốc ban đầu, đồng thời, phát triển thêm các giống đặc sắc mới. Doanh nghiệp của anh không chỉ cung cấp nhiều loại cá cho người tiêu dùng mà còn bán cá giống và giống cá cho những người nuôi cá khác theo nhu cầu của họ.

Pabhoi: Ngôi làng của Ấn Độ chuyển mình nhờ nông nghiệp - Ảnh 1.

Neelam Dutta chủ trang trại hữu cơ Pabhoi Greens

Lấy cơ cấu nông nghiệp là trọng tâm, vùng quê nghèo Pabhoi của bang Assam, Ấn Độ nay đang thay đổi và phát triển nhanh chóng. Khu vực này đã được quy hoạch thành vùng phát triển nông nghiệp mới có quy mô lớn và cách triển khai bài bản, với các cơ sở rộng lớn kết hợp trồng trọt và nuôi thả cá. Tại đây, người nông dân được khuyến khích phát triển sáng tạo các giống mới cho năng suất, sản lượng và chất lượng cao, mẫu mã, kích thước, hương vị đa dạng bắt mắt.

Nhiều loại rau giá trị cao đã được lai tạo thành công tại các cơ sở nông nghiệp ở đây với hơn 140 giống cà chua, 80 giống ớt và 52 giống cải bắp, bông cải xanh và súp lơ trắng cho giá trị cao.

Trọng lượng của những quả cà chua ở đây dao động từ 250 gam đến 5 gam. Màu sắc phong phú: đỏ, xanh, vàng. Bắp cải, súp lơ và bông cải xanh cũng có tới 52 giống. Ngoài ra, còn có tổng số 80 loại ớt có hình dạng, kích thước, hương vị và độ cay khác nhau mang lại sự thích thú và sự đón nhận của đông đảo người tiêu dùng.

Pabhoi: Ngôi làng của Ấn Độ chuyển mình nhờ nông nghiệp - Ảnh 2.

Pabhoi Greens mang lại sự thích thú và sự đón nhận của đông đảo người tiêu dùng

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc đã ghi nhận những chuyển biến tích cực này. Tổ chức cũng đã mời Neelam Dutta tới nhiều vùng của nông thôn của châu Âu để chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo nguồn nhân lực và phát triển mô hình nông nghiệp sáng tạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại