Oymyakon: Ngôi làng lạnh nhất thế giới

Huỳnh Gia Hân |

Chỉ cách Bắc Cực vài trăm kilômét, với dân số khoảng 500 người, làng Oymyakon, nằm ở phía đông bắc Nga, thuộc Cộng hòa Sakha (Yakutia), là một trong những nơi lạnh nhất thế giới. Nhiệt độ thấp nhất từng đo được tại đây là -71oC . Mặt đất ở đây đóng băng quanh năm thậm chí vào tháng 3, tháng 4, nhiệt độ vẫn là -40oC.

Ðịa Khanh Viện Ngôi làng “tàng hình” ở Trung Quốc Cận cảnh ngôi làng sắp bị xóa sổ vì sạt lở Ở ngôi làng làm ra những bức tranh… nửa tỉ

Làng Oymyakon nằm ở độ cao 750m so với mực nước biển nên thời gian ban ngày ở đây có những thay đổi rất lớn, cụ thể là mùa đông, vào tháng 12, thì ngày chỉ kéo dài 3 giờ đồng hồ, nhưng sang mùa hè ban ngày dài tới 21 tiếng.

Một điều lạ hơn nữa là dù thời tiết nơi đây phần lớn là những ngày lạnh giá, song nhiệt độ các tháng 6, 7 và 8 vẫn có lúc lên trên 30ºC.

Tháng 1 là tháng lạnh nhất, nhiệt độ trung bình khoảng -47ºC, thời điểm lạnh nhất được ghi nhận là khoảng -71ºC. Với nhiệt độ quá thấp như vậy, máy bay không thể hạ cánh vào mùa đông.

 Oymyakon: Ngôi làng lạnh nhất thế giới  - Ảnh 1.

Thời tiết lạnh giá mang lại nhiều điều bất tiện: Người dân phải sưởi ấm để động cơ xe của họ không bị đóng băng. Cá câu từ sông lên đóng băng ngay lập tức chỉ trong 30 giây.

Cây trồng không thể phát triển trên mặt đất đóng băng nên người dân chỉ trồng được một ít rau củ vào mùa hè ngắn ngủi. Vì vậy, chế độ ăn của người dân ở đây phần lớn là cá đông lạnh, thịt tuần lộc, thịt ngựa và mì ống.

Ngoài ra, người dân phải đối mặt với nhiều khó khăn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như bút mực đóng băng, pin hết điện nhanh hơn, kim loại dính vào da, xe không thể nổ máy nếu không được làm ấm, các nhà máy điện thường xuyên lâm vào cảnh không thể hoạt động nhiều giờ.

Các cột đèn giao thông bị phủ kín bởi băng tuyết, mọi người hầu như đều ở trong nhà, ít có ai ra đường nên khung cảnh lúc này trông cực kỳ lạnh lẽo, hoang vu...

 Oymyakon: Ngôi làng lạnh nhất thế giới  - Ảnh 2.

Dù vậy nhưng người dân nói rằng họ rất yêu quý nơi này và thích sống ở đây, vì họ cảm thấy những nơi khác trên thế giới rất khó để tìm được nơi có không khí trong lành, thực phẩm sạch giống quê hương của họ. Tuổi thọ trung bình của người dân nơi đây là gần 100 tuổi.

Làng Oymyakon có một cửa hàng bách hóa, một trường học, và nó chỉ đóng cửa khi nhiệt độ giảm xuống -52ºC.

Có một điều thú vị là tên làng Oymyakon lại có một ý nghĩa trái ngược hẳn với thời tiết lạnh lẽo ở đây, là “vùng nước không đóng băng” do có một dòng suối nước nóng gần đó. Đây cũng là nguồn nước chính của làng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại