Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động "bất thường" đã xảy ra

Thủy Thu |

Khác với lễ đón nguyên thủ thông thường, một động thái lạ đã xuất hiện trong lễ duyệt đội danh dự giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Toàn quyền Papua New Guinea.

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 1.

Ngày 16/11 (giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến với Toàn quyền Bob Dadae (phải) tại tòa nhà Quốc hội Papua New Guinea. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 2.

Trước đó, nước chủ nhà đã tổ chức nghi thức đón tiếp trọng thể, chào mừng Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 3.

Chủ tịch Tập Cận Bình đang trong thời gian công du 3 nước Papua New Guinea, Brunei, Philippines và sẽ hội đàm với các lãnh đạo các quốc gia Nam Thái Bình Dương tại Papua New Guinea . Trong ảnh, Toàn quyền Bob Dadae ra tận xe đón Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 4.

Hai ông cùng duyệt đội danh dự. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 5.

"Đây là lần đâu tiên tôi đến thăm Papua New Guinea, cũng là chuyến thăm chính thức Papua New Guinea lần đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc. Tôi vô cùng kỳ vọng vào chuyến thăm này", ông Tập phát biểu tại Papua New Guinea. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 6.

Trong thời gian ở Papua New Guinea, nhà lãnh đạo Trung Quốc còn tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 26 do nước chủ nhà tổ chức. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 7.

Thành viên đội danh dự Papua New Guinea hướng dẫn ông Tập trong lễ đón. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 8.

Đáng chú ý, trong các chuyến công du, thông thường, lãnh đạo nước chủ nhà hoặc 2 nhà lãnh đạo (chủ-khách) sẽ đi song song, tuy nhiên, trong lễ duyệt đội danh dự hôm 16/11, Toàn quyền Papua New Guinea lại đi sau ông Tập. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 9.

Từ hình ảnh có thể nhìn thấy, Chủ tịch trung Quốc đi trước và Toàn quyền Papua New Guinea bước theo sau ông Tập. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 10.

Hình ảnh người dân nước chủ nhà tấp nập trong thời điểm ông Tập sang thăm Papua New Guinea. Quốc kỳ Trung Quốc được treo dọc hai bên đường đi, đây cũng là con đường do Trung Quốc đầu tư. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 11.

Tại thủ đô Port Moresby, người dân địa phương cầm cờ vẫy chào khi đoàn xe của Chủ tịch Trung Quốc đi qua. Tấm băng rôn với dòng chữ "Cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình đã viện trợ xây trường học cho chúng tôi" bằng tiếng Trung thu hút sự chú ý. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 12.

Trung Quốc được cho là "nhà tài trợ" giúp đỡ Papua New Guinea tổ chức APEC 2018. Bất cứ đâu từ trung tâm hội nghị quốc tế, trang thiết bị đều có thể nhìn thấy dòng chữ "Trung Quốc viện trợ" (CHINA AID). Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 13.

Trong thời gian ở thăm Papua New Guinea, Chủ tịch Trung Quốc đã làm việc với lãnh đạo nước chủ nhà, cùng chứng kiến lễ ký kết một loạt các văn kiện hợp tác song phương, nhất trí thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện... Ngoài ra, ông Tập Cận Bình cũng gặp gỡ các nhà lãnh đạo của 8 quốc đảo Thái Bình Dương để thảo luận về tình bạn, tình hữu nghị và thảo luận về kế hoạch phát triển.. Đây là lần đầu sau 4 năm, ông Tập hội đàm với lãnh đạo các quốc gia Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 14.

Một tấm biển quảng cáo cỡ lớn ở trung tâm thủ đô Port Moresby, hình ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay Thủ tướng Peter Charles Paire O'Neill xuất hiện nổi bật. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 15.

Chỉ 3 ngày trước chuyến công du này của ông Tập, Bộ Ngoại giao mới công bố lịch trình và điều này được cho là "bất bình thường" nếu so với các chuyến công du khác của ông. Theo giới quan sát, việc Bắc Kinh chậm trễ công bố lịch trình liên quan đến tình hình an ninh nước bản địa. Do toàn bộ khách sạn ở Papua New Guinea thiếu phòng trong thời gian diễn ra APEC nên Papua New Guinea đã phải thuê 3 du thuyền làm nơi ở cho đại biểu. Lực lượng an ninh nước chủ nhà cũng có hạn nên quân đội Mỹ, Australia, New Zealand đã được điều tới tham gia bảo vệ APEC. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 16.

Có thể thấy, Papua New Guinea rất coi trọng chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Hình ảnh cho thấy, các công nhân bản địa đang lắp đặt bức biển chào mừng ông Tập tới thăm. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 17.

Trước nghi thức chào mừng ông Tập, các diễn viên trong trang phục truyền thống đứng đợi tại địa điểm quy định. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động bất thường đã xảy ra - Ảnh 18.

Người dân địa phương mặc trang phục in quốc kỳ Trung Quốc, cầm điện thoại ghi lại hình ảnh trong lễ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại