Phát biểu 40' tại APEC: Ông Tập "nhắc khéo" Mỹ về kết cục bi thảm của chiến tranh thương mại

Thi Anh |

Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo: "Lịch sử cho thấy, đối đầu, dù ở dạng chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng hay chiến tranh thương mại thì vẫn sẽ không có người thắng".

Nhân loại đứng trước ngã tư đường

Phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Papua New Guinea, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc cam kết tạo thêm điều kiện tiếp cận thị trường cho các công ty nước ngoài, trong khi ông phê phán chủ nghĩa bảo hộ, và kêu gọi các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương bảo vệ hệ thống thương mại toàn cầu, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt.

Ông Tập nói với các đại biểu rằng: "Thế giới hiện đang trải qua những thay đổi lớn, xu hướng toàn cầu hóa phải tiến lên phía trước, nhưng chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ đang phủ bóng lên tăng trưởng kinh tế".

"Nhân loại sẽ phải lựa chọn giữa hợp tác và kháng cự - mở cửa cho lợi ích chung hay một trò chơi có tổng bằng 0 (trò chơi có người thắng và người thua - ND)".

Ông Tập cảnh báo: "Lịch sử đã cho thấy rằng, đối đầu, dù ở dạng chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng hay chiến tranh thương mại thì vẫn sẽ không có người thắng".

Trung Quốc hiện đang mắc kẹt trong một cuộc chiến tranh thương mại leo thang với Mỹ, nhưng ông Tập không đề cập trực tiếp tới Mỹ hay ông Donald Trump trong bài nói của mình. Dù vậy, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định chủ nghĩa bảo hộ sẽ không giải quyết bất cứ vấn đề gì và nói thêm rằng toàn cầu hóa là xu hướng không thể đảo ngược.

"Ngày nay, những mối quan tâm của nhiều nước ràng buộc chặt chẽ với nhau. Tất cả đều được kết nối bởi chuỗi cung ứng toàn cầu. Tất cả chúng ta đều liên quan tới nhau. Tầm nhìn ngắn hạn sẽ không giúp chúng ta thành công. Nhân loại lại một lần nữa đứng trước ngã tư đường. Vậy ta sẽ chọn hướng nào: Hợp tác hay đối đầu?"

"Chúng ta phải tìm kiếm nền tảng chung và loại bỏ những khác biệt. Chúng ta phải theo đuổi sự tồn tại đồng thời và hợp tác chặt chẽ vì một kết quả đôi bên cùng có lợi".

Không phải bẫy nợ

Về cáo buộc Trung Quốc liên quan tới đánh cắp tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ kiểu cưỡng ép, ông Tập nói rằng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không nên được sử dụng để tăng cường rào cản ngăn cách công nghệ và kêu gọi hệ thống quản trị toàn cầu.

Ông Tập cho biết, Trung Quốc giữ vững cam kết chào đón các công ty nước ngoài và sẽ bảo vệ quyền lợi của họ: "Trung Quốc hoan nghênh cạnh tranh lành mạnh... Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng tiếp cận thị trường. Trung Quốc sẽ tiếp tục củng cố bảo vệ IPO (Phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng - ND) và làm nhiều hơn để tăng cường nhập khẩu".

Ông Tập cũng bảo vệ sáng kiến Vành đai - Con đường của Trung Quốc, khẳng định đây không phải một câu lạc bộ kín, cũng không phải bẫy nợ.

"Dự án [Vành đai - Con đường] được dẫn dắt bởi sự hợp tác vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, chứ không được thiết kế để phục vụ bất cứ lập trường chính trị bí mật nào", Chủ tịch Trung Quốc phát biểu trước cử tọa.

"Dự án không gây ra bẫy nợ như một số người gán cho nó. Thay vào đó, đây là một dự án minh bạch, sẽ đem lại sự phát triển chung cho thế giới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại