Ông Tập Cận Bình: Chiến dịch chống tham nhũng tạo ra thế và lực để phát triển

A.T |

Trong buổi khai mạc Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh: Chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc đã tạo ra thế và lực để phát triển.

Phát biểu trước hơn 2.000 đại biểu dự đại hội lần thứ 19 tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, với sự hiện diện của cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân, ông Tập Cận Bình đã ca ngợi thành công của đảng trong thời gian qua, đặc biệt là chiến dịch chống tham nhũng thường được biết đến với cái tên “Đả hổ diệt ruồi” do ông Tập phát động.

"Cuộc chiến chống tham nhũng đã tạo ra thế và lực để phát triển", ông Tập nhấn mạnh trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp. Theo Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc, trong chiến dịch đả hổ diệt ruồi vừa qua, đã có hơn một triệu quan chức bị trừng phạt và hàng chục cựu quan chức cao cấp bị bỏ tù.

Ông Tập Cận Bình cũng nêu vấn đề Đài Loan trong bài phát biểu khi nói rằng Trung Quốc phản đối mạnh mẽ và ngăn cản việc Đài Loan đòi độc lập, vì đây là lãnh thổ mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Bài phát biểu của ông Tập đã mở màn đại hội dự kiến kéo dài một tuần để ra các quyết sách quan trọng cho Trung Quốc trong 5 năm tới.

Theo TTXVN, tại đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đệ trình, xem xét báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương, thảo luận và thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ đảng, bầu Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa mới. Dự kiến, Đại hội 19 sẽ diễn ra trong 7 ngày và bế mạc vào ngày 24.10 tới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại