Ông Putin tuyên bố Nga không thể đứng yên trước những gì xảy ra ở Ukraine

Hải Yến |

Tổng thống Nga giải thích nguyên nhân dẫn đến xung đột quân sự đang diễn ra ở Ukraine.

Nga không thể đứng yên khi Kiev bắt đầu loại bỏ người dân chỉ vì họ có liên kết về văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống của Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm 18/1 khi giải thích lý do đằng sau hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine.

Phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày phá vỡ phong tỏa Leningrad, ông Putin lưu ý các khu vực Donetsk và Lugansk là "lãnh thổ lịch sử" của Nga. Ông đã đưa ra quyết định khởi động chiến dịch quân sự nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 năm ở Donbass và để bảo vệ người dân của mình.

“Chúng tôi đã chịu đựng trong một thời gian dài, đã cố gắng đạt được thỏa thuận trong một thời gian dài. Tuy nhiên, hóa ra bây giờ chúng tôi bị dắt mũi, bị lừa dối” - Tổng thống Nga nói thêm.

Đưa ra bình luận trên dường như ông đã đề cập đến việc cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko từng thừa nhận các thỏa thuận Minsk năm 2014 và 2015 được thiết kế để mang lại hòa bình cho Donbass, là một mưu mẹo của Kiev để kéo dài thời gian nhằm xây dựng lực lượng của mình.

"Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra", ông Putin thừa nhận và cho biết Nga đã cố gắng hết sức để giải quyết tình hình bằng các biện pháp hòa bình. “Theo định nghĩa, rõ ràng là điều này bây giờ là không thể. Đối phương đang chuẩn bị chuyển cuộc xung đột vào một giai đoạn gay gắt, nóng bỏng. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài làm những gì chúng tôi đang làm” - ông Putin giải thích.

Trước đó hôm 18/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga sẽ coi các mục tiêu của mình ở Ukraine là hoàn thành khi không còn cơ sở hạ tầng quân sự nào gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với Moscow. Ông cũng cho biết, để chấm dứt xung đột, Kiev phải ngừng quấy rối và phân biệt đối xử với người nói tiếng Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại