Ông Putin muốn giảm giá thành siêu xe chống đạn của Tổng thống để giới trung lưu cũng có thể mua

Hồng Anh |

Siêu xe mới của Tổng thống Putin được các chuyên gia nhận định là có công nghệ vượt xa so với "Quái thú" của ông Trump.

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua đã đề xuất mở rộng sản xuất mẫu "siêu xe" chống đạn mới của ông để tầng lớp thu nhập trung bình tại Nga cũng có thể tiếp cận dòng xe này.

Dòng siêu xe Kortezh với nội thất sang trọng và khả năng chống chịu va chạm cực 'khủng' mới được ra mắt trong thời gian gần đây, và đã được đông đảo dư luận thế giới quan tâm. Tuy nhiên, theo Tổng thống Putin, hiện nay chỉ 1% dân số Nga (tức giới tinh hoa Nga) có đủ điều kiện để mua và sử dụng loại xe này.

Trong cuộc gặp gỡ với ông Sergey Chemezov, Tổng Giám đốc Điều hành tập đoàn nhà nước Rostec, đơn vị tham gia thiết kế mẫu siêu xe Kortezh, ông Putin cho biết các đơn vị cần nghiên cứu cách giảm giá thành các mẫu xe Kortezh để "không chỉ tầng lớp giàu có, mà những người có thu nhập tầm trung cũng có thể mua được loại xe này".

Đề xuất này được đưa ra sau khi ông Putin đích thân sử dụng mẫu xe này trong hơn 2 tuần sau lễ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ 4.

Trả lời Tổng thống Putin, lãnh đạo công ty Rostec cho biết họ đã lên kế hoạch đưa mẫu xe Kortezh vào dây chuyền sản xuất đại trà, tuy nhiên, cho đến nay, dường như chỉ có giới tinh hoa (các quan chức và tầng lớp thượng lưu) tại Nga sẵn lòng 'lên đời' xe ô tô.

"Khá nhiều người giàu có tại Nga đã liên hệ với công ty chúng tôi với mong muốn được mua mẫu xe giống như của Ngài", ông Chemezov nói. Ngoài ra, theo ông này, công ty Rostec cũng có kế hoạch sản xuất thêm nhiều mẫu mã đa dạng về cả kích cỡ và hình dạng, có thể bao gồm các loại xe minivan, SUV, sedan, hay thậm chí cả dòng siêu xe mô-tô đang được nghiên cứu.

Ban đầu, dự án Kortezh chỉ tập trung phát triển dòng siêu xe limousine sang trọng dành cho giới tinh hoa chính trị Nga. Ý tưởng về dòng xe này do Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia NAMI có trụ sở tại Moscow khởi xướng và hợp tác cùng hai tập đoàn công nghệ lớn của Đức là Porsche và Bosch.

Chiếc xe này đã vượt qua mọi bài kiểm tra va chạm, và theo một số chuyên gia, mẫu xe Kortezh có công nghệ vượt xa chiếc xe của Tổng thống Trump.

Hiện nay có khoảng hơn một chục chiếc xe limousine Kortezh được Cơ quan An ninh Trung ương sử dụng để hộ tống ông Putin. Như vậy, Kortezh đã trở thành mẫu xe đầu tiên do Nga sản xuất được các quan chức cấp cao Nga sử dụng thường xuyên kể từ thời Xô Viết, thay thế cho các loại xe Mercedes của Đức.

Sau đây là một số hình ảnh của chiếc siêu xe Kortezh:

Ông Putin muốn siêu xe chống đạn của Tổng thống được sản xuất đại trà cho cả khách hàng trung lưu - Ảnh 2.

Mẫu xe Kortezh được cho là có thiết kế khá giống với tượng đài xe sang trọng Rolls Royce Phantom. Ảnh: Sputnik.

Ông Putin muốn siêu xe chống đạn của Tổng thống được sản xuất đại trà cho cả khách hàng trung lưu - Ảnh 3.

Nội thất sang trọng của chiếc siêu xe Kortezh. Ảnh: Sputnik

Ông Putin muốn siêu xe chống đạn của Tổng thống được sản xuất đại trà cho cả khách hàng trung lưu - Ảnh 4.

Theo một số chuyên gia, siêu xe mới của Tổng thống Putin 'chất' hơn xe của Tổng thống Trump, do có khả năng chống chịu va chạm tốt hơn nhiều lần. Ảnh: Sputnik.

Siêu xe mới của ông Putin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại