Ông Phạm Nhật Vượng tiết lộ kế hoạch sớm ra mắt xe bán tải của VinFast?

Hoàng Nguyễn |

Chính ông Phạm Nhật Vượng đã thông báo kế hoạch ra mắt bán tải thuần điện và dự kiến mức giá cho mẫu xe điện siêu nhỏ dưới 300 triệu đồng.

Vào thứ 4 vừa qua, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - đã trả lời câu hỏi trong đại hội cổ đông thường niên của tập đoàn này, trong đó có tiết lộ kế hoạch sản xuất một mẫu xe điện siêu nhỏ với giá bán rẻ của VinFast trong thời gian tời. Tuy nhiên, đây chưa phải sản phẩm duy nhất hãng đang nghiên cứu.

Ông Phạm Nhật Vượng tiết lộ kế hoạch sớm ra mắt xe bán tải của VinFast? - Ảnh 1.

Hình ảnh phác họa về mẫu bán tải VinFast.

Theo tờ Reuters đưa tin, ông Vượng cho biết VinFast có dự định bổ sung 2 mẫu xe mới; và ngoài xe điện siêu nhỏ, hãng cũng sẽ bổ sung một xe bán tải thuần điện. Đây là kế hoạch vốn đã được nhắc đến một số lần trước đây bởi các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cũng như một số thông tin đã lộ diện trên các trang dữ liệu trong nước.

Bên cạnh đó, vị chủ tịch của Vingroup cũng tiết lộ mẫu xe điện siêu nhỏ dự kiến có giá bán chỉ từ 10.000 USD đến 12.000 USD (khoảng 235 - 282 triệu đồng). Xe được nhiều người coi như đối thủ cứng của Wuling HongGuang Mini EV sắp bán ra tại Việt Nam thời gian tới.

Mới đây, một số hình ảnh được nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải cho biết thiết kế mới của mẫu xe điện siêu nhỏ của VinFast với tên gọi VF 2. Tuy nhiên, đây là các hình ảnh đã được "photoshop" lại từ một mẫu xe điện cỡ nhỏ của châu Âu, là Opel Rocks-e hay Citroen Ami EV.

Ông Phạm Nhật Vượng tiết lộ kế hoạch sớm ra mắt xe bán tải của VinFast? - Ảnh 2.

Hình ảnh VinFast VF 2 lan truyền gần đây giống hệt với Opel Rocks-e.

Bên cạnh đó, Reuters cũng cho biết ông Vượng tự tin về việc VinFast có thể hòa vốn ngay trong năm 2024 nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, ông dự đoán doanh số bán hàng năm nay đạt từ 40.000 đến 50.000 chiếc ô tô, tăng mạnh so với mức 7.400 chiếc của năm 2022 khi hãng chỉ bán ra tại duy nhất thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ của VinFast thông qua việc sáp nhập (SPAC) với Black Spade Acquisition Co dự kiến cũng sẽ hoàn thành trong năm 2023, giúp công ty này huy động thêm vốn tiềm năng dễ dàng hơn. Dự kiến đến tháng 8, hãng cũng sẽ hoàn thiện dải sản phẩm SUV thuộc tất cả các phân khúc A-E với 2 mẫu xe điện cuối cùng VF 6 và VF 7.

Theo Thế Giới Phương Tiện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại