Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Hoài |

Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí và bầu đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngoài ra, bà Mai Ánh Hồng, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong lối sống, phối hợp hiệu quả với Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông trong lãnh đạo và chỉ đạo và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị đầy thách thức trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục đưa ngành Thông tin và Truyền thông phát triển toàn diện và bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho.

Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và là tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng. Ông từng kinh qua rất nhiều vị trí trong ngành bưu điện Việt Nam.

Trước khi được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 9/2019, ông Phạm Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại