Ông Nguyễn Mạnh Dũng làm Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang

Hải Hà |

Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang được trao quyết định làm Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang.

Sáng 31/5, bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công nhiệm vụ ông Nguyễn Mạnh Dũng làm Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng làm Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh hai nhiệm vụ trọng tâm đối với lãnh đạo Hà Giang nói chung và ông Nguyễn Mạnh Dũng nói riêng là bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc và nâng cao đời sống bà con các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Dũng là ông Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên Trung ương Đảng vừa được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của ông Đặng Quốc Khánh với vai trò là Bí thư Tỉnh uỷ trong công cuộc xây dựng Hà Giang vững bước phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Ông Đặng Quốc Khánh cho biết, ông đã trăn trở làm thế nào thực hiện tốt nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17. Từ đó, ông cùng lãnh đạo tỉnh tạo được đột phá về hạ tầng giao thông, phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế cho người dân. BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 27 về xoá bỏ hủ tục lạc hậu.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng làm Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang - Ảnh 2.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi lễ.

Tôi đến thăm xã biên giới ở Xín Mần, trưởng bản nói chúng tôi biết đang tồn tại nhiều hủ tục ở đây, nhưng không làm sao tuyên truyền được để bà con hiểu và thực hiện. Nghị quyết 27 là sự lãnh đạo đột phá để chúng tôi thực hiện xoá bỏ nhiều hủ tục lạc hậu ”, ông Khánh kể.

Nghị quyết số 05 cũng là quyết định quan trọng của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, hỗ trợ cho vay với lãi suất 0%, tạo sinh kế cho bà con vùng cao, xây dựng đời sống ấm no trên chính mảnh vườn của mình. Bên cạnh đó còn có Nghị quyết số 11 về xây dựng ngành du lịch đậm đà bản sắc văn hoá. Từ năm 2020 đến nay, Hà Giang đã xây dựng 6.700 căn nhà cho người có công, cựu chiến binh, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn bằng nguồn xã hội hoá.

Công tác cán bộ cũng được tỉnh hết sức chú trọng. Trong đợt này, Hà Giang có 3 cán bộ trẻ trưởng thành, được Trung ương phân công nhiệm vụ mới. Ngoài ông Đặng Quốc Khánh làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Mạnh Dũng làm Quyền Bí thư Tỉnh uỷ, ông Vũ Mạnh Hà - Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được điều động, bổ nhiệm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng sinh năm 1973, quê Hà Nam. Ông từng trải qua các chức vụ: Thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Phó Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX; khóa X);

Tháng 4/2014: Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXI. Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tái cử Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Tháng 11/2017, được luân chuyển về công tác tại Tỉnh ủy Hà Giang; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau đó ông tái cử chức vụ này tại nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại