Ông Nguyễn Đăng Quang được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Thanh Hiếu |

Ông Nguyễn Đăng Quang từng trải qua các vị trí: Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Sáng nay (10/9), Kỳ họp thứ 17, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị với số phiếu đồng ý 45/45 đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1968, quê quán huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản lý công; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Đăng Quang được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị (người cầm hoa ở giữa) được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Đăng Quang từng trải qua các vị trí: Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 20, ông Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa XI nhiệm kỳ 2014- 2019 được bầu chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Cũng tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với ông Nguyễn Văn Hùng.

Trước đó, ngày 23/7, Thủ tướng Chính phủ có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại