Ông Medvedev: Nga nên 'gỡ bỏ mọi điều cấm kỵ', tiến tới Kiev và xa hơn nữa

Hữu Hiển |

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev tin rằng "hành động khủng bố" của Ukraine ở khu vực Kursk là lý do chính đáng để tiến tới "Kiev và xa hơn nữa".

Hãng tin RT (Nga) ngày 8/8 đưa tin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev đã đề xuất rằng Nga nên đáp trả nỗ lực của Kiev xâm nhập vùng Kursk bằng cách chiếm những khu vực mà Moscow hiện công nhận là của Ukraine.

Nga không nên tiếp tục kiềm chế ở Ukraine – Medvedev - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Nga Dmity Medvedev. Ảnh: Sputnik

Ông Medvedev lập luận trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 8/8 rằng: "Từ thời điểm này, chiến dịch quân sự đặc biệt nên trở nên công khai mang tính chất ngoại lãnh thổ."

"Chúng ta [Nga] có thể và nên tiến sâu hơn vào những nơi vẫn đang là của Ukraine. Đến Odessa, Kharkov, Dnepropetrovsk, Nikolaev. Đến Kiev và xa hơn nữa. Không nên có bất kỳ hạn chế nào về biên giới vốn được công nhận", ông Medvedev giải thích.

RT dẫn tuyên bố của quân đội Nga cho biết, vào sáng sớm 6/8, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc đột kích lớn vào vùng Kursk của Nga, vượt qua biên giới ở nhiều địa điểm. Cuộc tấn công tập trung vào thị trấn Sudzha, nằm cách biên giới khoảng 9 km.

Theo ước tính của quân đội Nga, có tới 1.000 binh sĩ Ukraine đã tham gia vụ tấn công. Lực lượng này đã đột kích qua biên giới với Nga bằng cách sử dụng hàng chục khí tài hạng nặng, bao gồm xe tăng các loại, xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất cũng như các xe và thiết bị bọc thép khác.

Cuộc giao tranh đã diễn ra suốt đêm, kéo dài sang ngày 7/8, khi quân đội Nga tiến hành các cuộc phản công bằng pháo binh, tên lửa đạn đạo.

Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết vào ngày 7/8 rằng, chiến dịch này phần lớn đã bị quân đội và lực lượng biên phòng Nga ngăn chặn. Ông Gerasimov ước tính số thương vong của Ukraine là 315, trong đó có 100 người thiệt mạng trong giao tranh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mô tả cuộc tấn công của Ukraine vào Vùng Kursk là "một hành động khủng bố" và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động này.

Cũng trong ngày 7/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bình luận rằng Ukraine đang tiến hành hành động khiêu khích quy mô lớn mới nhất chống lại Nga bằng cách tiến hành một cuộc tấn công vào vùng Kursk.

Các lực lượng Ukraine “đang tiến hành bắn bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa, vào các tòa nhà dân sự, nhà ở, xe cứu thương”, ông Putin nói trong một cuộc họp chính phủ.

Tổng thống Putin cho biết, ông thường xuyên được Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan chính phủ liên quan khác thông báo về tình hình. Ông cũng liên lạc với quyền Thống đốc vùng Kursk Aleksey Smirnov và cam kết hỗ trợ thêm cho chính quyền địa phương để giúp họ giải quyết tình trạng khẩn cấp.

Nga không nên tiếp tục kiềm chế ở Ukraine – Medvedev - Ảnh 2.

Thị trấn Sudzha ở vùng Kursk của Nga được cho là đã bị tàn phá sau cuộc tấn công của lực lượng Ukraine. Ảnh: Telegram

Trong bài đăng trên Telegram vào ngày 8/8, ông Medvedev - một người theo đường lối cứng rắn về cuộc xung đột Nga-Ukraine - cho biết, "hành động khủng bố" ở khu vực Kursk nên dẫn đến việc "gỡ bỏ mọi điều cấm kỵ" khi tuyên bố công khai rằng lực lượng Nga "sẽ chỉ dừng lại khi chúng tôi coi đó là điều có thể chấp nhận được và có lợi cho chúng tôi".

Trong khi đó, theo RT, Mỹ ngụ ý rằng họ không biết về kế hoạch của Kiev. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với báo chí rằng: "Chúng tôi dự định sẽ liên hệ với các đối tác Ukraine của mình để có được bức tranh đầy đủ hơn về những gì đã xảy ra."

Theo RT, Kiev và những đồng minh phương Tây tuyên bố rằng Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022 vì tham vọng chinh phục của đế quốc. Nhưng Moscow đã phủ nhận điều đó, nói rằng họ tìm cách ngăn chặn các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào các nước ly khai tự xưng thân Nga ở miền đông Ukraine và ngăn chặn một cuộc tấn công quân sự của Ukraine ở Donbass.

Kể từ đó, bốn khu vực của Ukraine đã bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân ý để gia nhập Liên bang Nga, mặc dù một số khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Moscow cho biết họ sẽ chỉ đồng ý đàm phán hòa bình nếu Ukraine rút quân khỏi những khu vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại