Ông Medvedev đe dọa tấn công hạt nhân: Washington trong tầm ngắm nếu Ukraine thắng

Hữu Hiển |

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đối với Mỹ nếu Nga thất bại trong cuộc chiến với Ukraine.

Theo trang Newsweek (Mỹ), trong một bài đăng bằng tiếng Nga trên Telegram hôm 18/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moscow sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp "Ukraine cùng các đồng minh" tìm cách đẩy Nga ra khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Ông Medvedev đe dọa tấn công hạt nhân: Washington trong tầm ngắm nếu Ukraine thắng- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình một phần bài đăng của ông Medvedev trên Telegram.

Theo bản dịch đăng trên mạng xã hội X của Anton Gerashchenko - cựu cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine, ông Medvedev viết: "Chúng ta hãy tưởng tượng trong giây lát rằng Nga thua và 'Ukraine cùng với các đồng minh' thắng..."

Ông Medvedev tiếp tục nói về "sự sụp đổ của nước Nga", trong đó ông mô tả sự "trở lại biên giới năm 1991" khi Liên Xô sụp đổ sau Chiến tranh Lạnh.

Ông Medvedev cho rằng một chiến thắng của phương Tây sẽ đồng nghĩa với sự sụp đổ hoàn toàn của nước Nga, với "hàng chục triệu nạn nhân". Ông mô tả đó là "cái chết trong tương lai của chúng ta. Sự sụp đổ của mọi thứ trên thế giới."

Ông Medvedev viết tiếp: "Sự sụp đổ của nước Nga sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp hơn nhiều so với kết quả của một cuộc chiến thông thường, thậm chí là cuộc chiến dài nhất. Vì những nỗ lực đưa Nga trở lại biên giới năm 1991 sẽ chỉ dẫn đến một điều: sử dụng tất cả kho vũ khí chiến lược của nhà nước chúng ta [Nga] trong cuộc chiến toàn cầu với các nước phương Tây."

Ông Medvedev tiếp tục đưa ra những lời đe dọa hạt nhân chống lại các thành phố thủ đô quan trọng của Mỹ và Châu Âu. Theo bản dịch của Gerashchenko, ông Medvedev viết: "Chống lại Kyiv, Berlin, London, Washington. Chống lại tất cả các địa điểm lịch sử đẹp đẽ khác mà từ lâu đã trở thành mục tiêu hướng tới của bộ ba hạt nhân của chúng ta [Nga]."

Bộ ba hạt nhân chiến lược của Nga bao gồm: tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược.

Ông Medvedev đe dọa tấn công hạt nhân: Washington trong tầm ngắm nếu Ukraine thắng- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại Điện Kremlin, Moscow, vào ngày 20/9/2022. Ảnh: Getty

Kết thúc thông điệp của mình, ông Medvedev viết: "Liệu chúng ta có đủ can đảm để làm điều này nếu sự tồn vong của một đất nước nghìn năm tuổi, quê hương vĩ đại của chúng ta đang bị đe dọa và những hy sinh của người dân Nga trong nhiều thế kỷ sẽ trở nên vô ích? Câu trả lời là hiển nhiên."

Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine gần hai năm trước, vào ngày 24/2/2022. Theo Newsweek, kể từ đó, bản thân Tổng thống Putin và các quan chức hàng đầu khác của Nga đã đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân khi nước này tiếp tục chiến dịch quân sự của mình, cả ở Ukraine cũng như chống lại các nước thành viên NATO.

Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS), Nga sở hữu 5.889 đầu đạn hạt nhân, còn Mỹ có 5.244 đầu đạn hạt nhân. Hai nước này sở hữu 89% tổng số lượng vũ khí hạt nhân của thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại