ISW: Nga có thể chịu tổn thất nặng nề ở Ukraine thêm 2 năm với chiến thuật 'lấy thịt đè người'

Hữu Hiển |

Nga đang chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc tấn công "lấy thịt đè người" dọc tiền tuyến, nhưng các chuyên gia cho biết Nga có thể duy trì những tổn thất như vậy trong 2 năm nữa.

Tờ Business Insider đưa tin, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ đã đưa ra đánh giá của mình trong một bản cập nhật tình báo hôm 15/2, dựa trên báo cáo của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI) có trụ sở tại Anh.

Báo cáo của RUSI cho rằng, các lực lượng Nga có thể sẽ có đủ nhân lực và trang thiết bị cần thiết để duy trì tốc độ tấn công ổn định cho đến cuối năm 2024.

ISW còn đi xa hơn khi nhận định Nga có thể duy trì các cuộc tấn công đến năm 2025.

ISW: Nga có thể chịu tổn thất nặng nề ở Ukraine thêm 2 năm với chiến thuật 'lấy thịt đè người'- Ảnh 1.

Ngày 10/10/2022 tại Moscow, các công dân Nga nhập ngũ để phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ảnh: Anadolu

Theo Business Insider, những nhận định đó ủng hộ một báo cáo được công bố hôm 12/2 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh.

Báo cáo của IISS nói rằng Nga đang sản xuất đủ xe tăng, phương tiện chiến đấu và các thiết bị mới khác, và có đủ kho dự trữ để duy trì những tổn thất lớn ở Ukraine trong ít nhất 2 đến 3 năm nữa.

"Mặc dù mất trung bình hàng trăm xe bọc thép và pháo mỗi tháng, Nga vẫn có thể duy trì hoạt động ổn định từ số lượng hàng tồn kho", IISS cho biết.

Nga đã phải hứng chịu tổn thất ngày càng lớn trong các cuộc tấn công "lấy thịt đè người" dọc tiền tuyến. Một chỉ huy Ukraine nói với CNN vào tháng trước rằng, những cuộc tấn công này có thể giết chết 40 đến 70 lính bộ binh Nga cùng một lúc.

Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga có thể sẽ lợi dụng điều kiện mùa đông lạnh giá của Ukraine để tăng cường các hoạt động như vậy.

Theo RUSI, Nga đang phải gánh chịu thương vong đáng kể ở Ukraine, nhưng các nhà tuyển dụng Nga có thể đáp ứng gần 85% chỉ tiêu tuyển dụng theo hợp đồng.

Theo ISW, việc Nga có thể duy trì các hoạt động quân sự hay không phụ thuộc vào hai yếu tố chính: khả năng của Nga trong việc tạo ra đủ các đơn vị có năng lực chiến đấu và khả năng phòng thủ của Ukraine.

ISW cho biết, liệu tỷ lệ tuyển quân hiện tại của Nga có đủ để cung cấp lực lượng cần thiết nhằm thực hiện các hoạt động tấn công dữ dội hơn hay không vẫn chưa rõ ràng.

RUSI cho biết, Ukraine cho đến nay đã có thể đẩy lùi và làm suy yếu các lực lượng Nga nhờ sự hỗ trợ liên tục của phương Tây. Nhưng nếu không tiếp tục được viện trợ, Ukraine sẽ ngày càng gặp khó khăn.

Trong khi đó, cũng theo RUSI, chất lượng lực lượng của Nga khó có thể được cải thiện chừng nào Ukraine có thể đẩy lùi các cuộc tấn công. Điều này đã khiến cuộc xung đột đi vào bế tắc.

Theo RUSI, binh lính Nga thường thực hiện các cuộc tấn công với chiến thuật hạn chế cho đến khi họ mất tới 30% nhân lực, lúc đó họ sẽ được luân chuyển bằng đơn vị khác.

ISW lưu ý rằng, việc mất 30% lực lượng trong một đơn vị là "cực kỳ cao", vì với tỷ lệ tổn thất thấp hơn thế đã khiến hầu hết các đơn vị không thể tiếp tục hoạt động.

"Do đó, các đơn vị của Nga có thể sẽ chiến đấu tới mức mà họ trở nên kém hiệu quả trước khi được luân chuyển để có thời gian phục hồi", ISW viết.

ISW cho biết, kiểu chiến thuật này "tác động đáng kể đến hiệu quả chiến đấu của đơn vị" và nó cũng có thể giải thích mô hình hoạt động trên thực địa của lực lượng Nga.

Theo ISW, các đơn vị quân đội Nga đã tham gia vào các cuộc tấn công cục bộ cho đến khi buộc phải tạm ngừng chiến đấu để luân chuyển binh sĩ và bổ sung các lực lượng đã suy yếu.

Để đảm bảo các hoạt động tấn công thu được thắng lợi, Nga có thể sẽ cần triển khai các đơn vị và đội hình được trang bị tốt và chiến đấu hiệu quả trên quy mô lớn, ISW nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại