Ông Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Văn Nghệ

Lan Chi |

Ban Chấp hành Hội nhà văn việt Nam đã quyết định điều động nhà thơ Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ Phó Tổng biên tập, Thư ký toà soạn Báo Văn Nghệ.

Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều phát biểu khai mạc kỳ họp lần thứ 4 Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều phát biểu khai mạc kỳ họp lần thứ 4 Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin trên được đưa ra trong kỳ họp thứ 4 Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025). Theo đó, cuộc họp được tổ chức vào ngày 15/4 với sự tham gia đông đủ của các thành viên ban chấp hành hội.

Đây là cuộc họp nhằm thảo luận, đánh giá những hoạt động cơ bản của Hội Nhà văn trong những tháng đầu tiên của năm 2022 và thông qua kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Theo thông báo của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam về kết quả kỳ họp do Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều đã ký, hội đã có sự thay đổi về công tác nhân sự. 

Cụ thể, trong tình hình mới của Hội Nhà văn Việt Nam, theo Nghị quyết số 05-NQĐĐ ngày 14/4/2022 của Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Chấp hành quyết định điều động nhà thơ Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ Phó Tổng biên tập, Thư ký toà soạn Báo Văn Nghệ để nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 1/5/2022.

Trước đó, ông Lương Ngọc An là nhà thơ, nhà báo đã có 30 năm công tác tại Báo Văn Nghệ, trải qua nhiều vị trí và là Thư ký tòa soạn trước khi lên chức Phó Tổng biên tập. Bên cạnh đó, ông Lương Ngọc An còn được nhiều người biết đến về những bài thơ tình lấy chủ đề về mùa thu và hoa sữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại