Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Văn Minh |

Ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, được HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Sáng 3/6, HĐND TP Cần Thơ khoá IX, nhiệm kỳ 2016-202, tiến hành họp kỳ thứ 12 (kỳ họp bất thường), bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. HĐND đã cho ý kiến, bỏ phiếu và bầu ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Chủ tịch UBND TP với kết quả 51/52 phiếu đồng ý, đạt 94,44%.

Ông Lê Quang Mạnh gửi lời cảm ơn quý đại biểu HĐND dành sự tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

"Trong điều kiện bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương để xứng đáng với sự tín nhiệm, niềm tin của đại biểu, nhân dân, tôi hứa sẽ cố gắng mức cao nhất, tận tuỵ trách nhiệm trong công việc và trân trọng, học hỏi, kế thừa những thành quả quý báo của các bậc lão thành tiền nhiệm", tân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói.

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Mạnh, tân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Ảnh 2.

Ông Võ Thành Thống (cầm hoa bên trái) và ông Lê Quang Mạnh.

Ông Lê Quang Mạnh hứa rằng sẽ đem hết khả năng, tâm huyết chung sức đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự Đảng, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Thành uỷ, HDND TP Cần Thơ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập thể UBND TP nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 13 và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về cây dựng phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trước đó, Thủ tướng đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT). Ban Bí thư quyết định luân chuyển ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT thôi tham gia Ban cán sự Đảng Bộ KH-ĐT và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Mạnh cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê tại thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ông có trình độ tiến sĩ Kinh tế. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ KH-ĐT vào tháng 3/2018. Ông đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Bộ KH-ĐT như: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

Trước đó, Thủ tướng đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Võ Thành Thống, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH-ĐT.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại