Ông Kim Jong-un gửi tiền sang Nhật cho kiều bào dạy con em

Ái Vi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi 224 triệu yen sang Nhật Bản cho những người đồng hương dạy học cho con em họ, theo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi 224 triệu yen sang Nhật Bản cho những người đồng hương dạy học cho con em họ, theo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên.

Theo Rodong, số tiền 224 triệu yen (khoảng 4,6 tỉ đồng) này được gửi cho Tổng hội Liên hiệp người Triều Tiên tại Nhật Bản, nhằm thực hiện công tác giáo dục quốc gia dân chủ cho trẻ em Triều Tiên tại Nhật Bản trước lễ kỷ niệm 107 năm ngày sinh của Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung.

Đây là việc làm thường niên của các nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhằm tài trợ một phần chi phí giáo dục cho cộng đồng người Triều Tiên hiện đang sống tại Nhật Bản trong nhiều năm qua.

Tổng hội Liên hiệp người Triều Tiên tại Nhật Bản, viết tắt là Chongryon hay Chōsen Sōren là một trong hai tổ chức chính của Zainichi Triều Tiên (những người Triều Tiên định cư lâu dài tại Nhật Bản), và có mối quan hệ gần gũi với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Do không có quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tổ chức này có chức năng như một đại sứ quán "trên thực tế" của Triều Tiên tại Nhật Bản.

Do lịch sử để lại, ngày nay có 610.000 người Triều Tiên sống tại Nhật Bản nhưng không nhận quốc tịch nước này, trong đó có 25% là thành viên của Chongryon. Trụ sở của Chongryon nằm tại Chiyoda, Tokyo, có trụ sở và chi nhánh tỉnh và vùng trên khắp Nhật Bản.

Có nhiều tổ chức liên hệ với Chongryon, bao gồm 18 cơ quan truyền thông đại chúng và 23 doanh nghiệp. Một trong số các lĩnh vực kinh doanh quan trọng nhất là pachinko. Tổ chức cũng điều hành 60 trường học và một trường đại học Triều Tiên, cũng như các ngân hàng và cơ sở khác tại Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại