Ông Kim Jong-un gửi 'thông điệp bằng lời', chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình

SONG HY |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi 'thông điệp bằng lời' tới Chủ tịch Tập Cận Bình, chúc mừng thành công của Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19.

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, thông điệp liên quan tới việc Trung Quốc đang thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 và ông Kim đã gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch Tập về kết quả chống dịch này.

Tuy nhiên, KCNA không diễn giải rõ "thông điệp bằng lời" có ý nghĩa gì và cũng không đề cập tới việc lãnh đạo hai nước có nói chuyện trực tiếp hay không.

"Thông điệp bằng lời" của ông Kim được gửi đi vài ngày sau khi ông tái xuất giữa hàng loạt các đồn đoán liên quan tới sức khỏe . Nhà lãnh đạo Triều Tiên không xuất hiện trước công chúng từ ngày 15/4 và bất ngờ trở lại hôm 2/5 tại lễ khánh thành một nhà máy.

Truyền thông Triều Tiên sau đó chỉ trích báo giới Hàn Quốc tung tin giả, loan tin thất thiệt về sức khỏe của ông Kim.

Trang tin tuyên truyền của Triều Tiên Meari không đề cập cụ thể đến tin đồn nào, song chỉ trích “những tin giả đang lan truyền dữ dội tại Hàn Quốc khiến người dân hoang mang”.

Triều Tiên mới đây cũng chỉ trích Hàn Quốc về các cuộc tập trận quân sự gần đây được Seoul triển khai.

"Đây là một sự khiêu khích nghiêm trọng không thể bỏ qua và tình hình này đòi hỏi chúng phải có phản ứng cần thiết", KCNA dẫn lời người phát ngôn quân đội Triều Tiên nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại