Bắc Kinh tức giận, nói ông Pompeo nói dối "hết lần này đến lần khác" về COVID-19

Tất Đạt |

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng phản đối sự can thiệp của Mỹ đối với tình hình nội bộ nước này, đặc biệt về vấn đề Hồng Kông.

Ngày hôm nay (7/5), Trung Quốc đã cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo liên tục nói dối nhằm "tấn công" Bắc Kinh trong đại dịch COVID-19.

Thông điệp nói trên đã được đưa ra bởi phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Bà Hoa cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh đã hoàn toàn minh bạch về đại dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc hồi cuối năm ngoái và cho rằng các chính trị gia Mỹ đang đưa những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Trung Quốc.

Trước đó, Mỹ đã cáo buộc Bắc Kinh đã xử lí đại dịch một cách sai lầm.

Theo bà Hoa, Bắc Kinh phản đối sự can thiệp của Mỹ đối với tình hình nội bộ nước này, đặc biệt về vấn đề Hồng Kông.

Washington và Bắc Kinh trong thời gian qua đã liên tục đấu khẩu xoay quanh vấn đề virus corona, vốn xuất phát từ Trung Quốc vào cuối năm ngoái nhưng nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu chỉ sau vài tháng.

Các thuyết âm mưu cho rằng virus xuất phát từ một phòng thí nghiệm virus được bảo mật cao ở Vũ Hán đã được lan truyền từ đầu năm nay. Chính phủ Mỹ, bao gồm tổng thống Donald Trump và ngoại trưởng Mike Pompeo, đã chính thức đưa ra những cáo buộc đối với Trung Quốc trong vài ngày trở lại đây.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói tất cả các suy đoán của Mỹ về nguồn gốc của virus đều chỉ "mang tính phỏng đoán".

Nhà dịch tễ học hàng đầu Mỹ Anthony Fauci cũng đồng tình với WHO, cho rằng tất cả các bằng chứng tới nay đều "khẳng định mạnh mẽ" nguồn gốc tự nhiên của virus corona gây bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, những quốc gia - bao gồm Mỹ và Australia - đã kêu gọi các cuộc điều tra về việc tại sao dịch bệnh lại lan truyền khắp toàn cầu.

Số liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy có 4.633 ca tử vong do COVID-19, nhưng nhiều nước tỏ ra hoài nghi về độ chính xác của con số này.

Trung Quốc và Mỹ đã giảm bớt những căng thẳng về kinh tế khi kí thỏa thuận giai đoạn một vào tháng 1. Tuy nhiên, kể từ đó, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục cáo buộc và đấu khẩu xoay quanh dịch bệnh.

Ông Trump và các quan chức Mỹ đã làm Bắc Kinh nổi giận khi thường xuyên sử dụng cụm từ "virus Trung Quốc" trong các cuộc thảo luận về đại dịch COVID-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại