Ông Donald Trump hoãn công bố một phần hồ sơ Kennedy vì lý do an ninh

SONG MINH |

Tối 26.10, Tổng thống Donald Trump hoãn công bố hàng nghìn trang tài liệu trong hồ sơ vụ ám sát John F.Kennedy, do áp lực từ CIA, FBI và các cơ quan liên bang khác.

Theo tờ Washington Post, ông Donald Trump cho công bố 2.800 trang tài liệu trong hồ sơ của Kho Tư liệu Quốc gia về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy (JFK) ngày 22.11.1963.

Căn cứ theo một luật của Mỹ năm 1992, 25 năm sau đó, toàn bộ các phần còn giữ kín về vụ ám sát phải được giải mật. Ngày 26.10 theo giờ Mỹ là lúc hạn chót có hiệu lực.

Trên thực tế, khoảng 88% các hồ sơ đã được công bố, và 11% cũng đã giải mật, trừ một số phần "tế nhị" được xóa bỏ, và chỉ còn 1% còn lưu giữ bí mật.

Sau cuộc vận động hành lang của các quan chức an ninh quốc gia, phần còn lại sẽ được xem xét trong thời gian 180 ngày.

Trong một bản ghi nhớ được Nhà Trắng công bố, ông Donald Trump viết: "Hôm nay tôi ra lệnh công bố toàn bộ hồ sơ JFK. Nhưng các cơ quan hành pháp và các bộ ngành đã đề nghị với tôi rằng một số thông tin nhất định cần được giữ lại vì lý do an ninh quốc gia và các mối quan ngại về đối ngoại. Tôi không còn lựa chọn nào khác là chấp nhận những điều kiện đó hơn là gây nguy cơ đối với an ninh quốc gia của chúng ta".

Một tuần sau khi John F.Kennedy bị ám sát, Tổng thống Lyndon B. Johnson ra lệnh lập một ủy ban điều tra vụ việc. Báo cáo Warren, công bố tháng 9.1964, cho biết, các phát đạn được bắn ra từ cửa sổ tầng sáu ở góc Đông Nam của Kho sách 'Texas School Book Depository'. Xạ thủ bắn các phát đạn là Lee Harvey Oswald. Không có bằng chứng là Lee Harvey Oswald hay Jack Ruby tham gia một âm mưu nội địa hoặc của nước ngoài.

Nhưng sau đó vẫn có các cuộc điều tra khác. Năm 1968, một hội đồng bốn bác sĩ "ủng hộ các kết luận y tế của Ủy ban Warren". Năm 1975, Ủy ban Rockefeller "không tìm thấy bằng chứng đáng tin rằng CIA có liên quan". Năm 1979, Ủy ban về các vụ ám sát của Hạ viện Mỹ lại ủng hộ kết luận của Ủy ban Warren, nhưng nói có "khả năng khá cao là hai tay súng đã bắn vào Tổng thống Kennedy".

Năm 1992, Quốc hội thông qua luật nói 5 triệu trang hồ sơ về vụ ám sát phải được chuyển về Kho Tư liệu Quốc gia và tất cả phải được công bố sau 25 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại