Ông Đoàn Ngọc Hải tự lái xe riêng đi dẹp vỉa hè

Bảo Bình |

"Gặp các trường hợp đậu xe trái phép, tôi giữ lại, gọi điện cho Chủ tịch phường đến xử lý", ông Hải nói.

Ngày 15/3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) cho biết, việc chấn chỉnh vi phạm trật tự tại địa bàn đã được quận bàn giao cho phường tiếp tục ra quân xử lý kiên quyết.

"Tôi chỉ tiếp tục làm mạnh nếu phường làm không nổi, hoặc khó quá làm không được. Quan điểm của tôi vẫn là làm mạnh, quyết liệt, nhất là xử lý các cơ sở kinh doanh, công trình Nhà nước vi phạm, để làm gương", ông Hải khẳng định.

Một tuần nay, đoàn công tác liên ngành của quận 1 tạm dừng xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè song ông Hải vẫn lái xe riêng đi kiểm tra.

"Gặp các trường hợp đậu xe trái phép, tôi giữ lại, gọi điện cho Chủ tịch phường đến xử lý", ông Hải chia sẻ trên tờ Vietnamnet.

Về việc các tài xế cho rằng, quận 1 không đủ chỗ đậu ôtô, ông Hải nêu ví dụ: "Tôi trực tiếp lái xe đi khảo sát các bãi đỗ xe nên biết rất rõ. Như tại khách sạn Nikko, tầng hầm giữ xe còn trống rất nhiều nhưng trước khách sạn ôtô vẫn đậu la liệt. Giá giữ xe trong 2 giờ cũng chỉ 20.000 đồng, các tài xế tiếc tiền, làm biếng mới không vào bãi đỗ thôi".

Trước đó, tối 9/3, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành đi dẹp lấn chiếm vỉa hè, lập lại trật tự đô thị trên nhiều tuyến đường trung tâm TP.

Ông Đoàn Ngọc Hải tự lái xe riêng đi dẹp vỉa hè - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải trực tiếp dẫn đoàn kiểm tra dọn vỉa hè trong đêm. Ảnh: Người lao động

Đến 23h đêm, phát hiện quán ăn trên đường Nguyễn Trãi trưng bày tủ nấu thức ăn chiếm vỉa hè ông Hải đã chỉ đạo xử lý.

Ngay ngày hôm sau (10/3), Chủ tịch UBND quận 1 đã trực tiếp xuống đường đối thoại với người dân trong việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn trong cái nắng chang chang.

Ông Đoàn Ngọc Hải tự lái xe riêng đi dẹp vỉa hè - Ảnh 2.

Ảnh: Dân việt

Sau gần 1 giờ ra quân, vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu đã thông thoáng. Nhiều trường hợp chiếm vỉa hè thành bãi giữ xe khiến người dân phải đi xuống lòng đường cũng bị lập biên bản, xử lý.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại