Bí thư Hà Nội: Vẫn còn tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa" khi dẹp vỉa hè

Hoàng Đan |

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nêu ý kiến về các tồn tại, hạn chế của một số cấp ủy Đảng, chính quyền của thủ đô trong thực thi nhiệm vụ.

Xử lý nghiêm bước đầu vụ 8B Lê Trực

Phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến Thành ủy quý 1/2017, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, công tác lập lại trật tự, văn minh đô thị được triển khai trong thời gian qua, với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về việc lập lại trật tự đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai phép, không phép đã có tiến bộ.

"Năm 2016 và 2017 này, chúng ta đã đưa 20 vụ việc vi phạm trật tự xây dựng sang cơ quan điều tra.

Chúng ta đã xử lý nghiêm bước đầu vụ 8B Lê Trực mà dư luận rất bức xúc, trong quá trình triển khai rất nhiều ý kiến phê phán là chậm nhưng chúng ta đã kiên quyết và đã thực hiện việc xử lý cũng như là bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý", Bí thư Hải nói.

Ngoài ra, theo ông Hải, thành phố đã tăng cường quy hoạch kiến trúc và bảo đảm đúng quy hoạch được phê duyệt hiện hành, thường xuyên kiểm tra, giám sát không để hình thành nhà siêu mỏng, siêu méo, nhất là ở các tuyến phố mới.

Cùng với đó, thành phố luôn nỗ lực xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch và ban hành được hai quy chế ứng xử, trong đó, đối với quy chế ứng xử trong cán bộ, đảng viên đã tạo thành phong trào rộng lớn, vừa học tập, phổ biến, vừa gương mẫu thực hiện.

"Chúng ta không gương mẫu áp dụng quy chế ứng xử này thì chúng ta không thể nào nói được người dân. Muốn người dân Hà Nội thanh lịch thì cán bộ phải thanh lịch.

Việc ban hành hai quy chế này là bước đầu và có muôn vàn khó khăn nên phải nỗ lực, đồng tâm, đồng lòng thực hiện trong năm nay", Bí thư Hải lưu ý.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội nêu rõ, với nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị thì chỉ số PCI của thành phố đã thêm được 10 cấp, xếp thứ 14 so với 24 trước đây.

"Đó chưa phải là mong muốn nhưng đó là đánh giá nỗ lực của toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã phường..

Chúng ta vượt được 5/10 chỉ tiêu về đánh giá năng lực nhưng nhìn 5 chỉ tiêu chưa vượt hoàn toàn có dư địa, miễn là phải đồng thuận, quyết tâm làm", ông nói.

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải thay mặt lãnh đạo thành phố cảm ơn người dân Thủ đô vì đồng thuận với các cấp chính quyền dọn dẹp, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.

"Qua đây, tôi cũng xin thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND xin cảm ơn người dân của thành phố chúng ta đã hết sức đồng thuận, cùng với các cấp ủy đảng chính quyền để sắp xếp vỉa hè. Hy sinh quyền lợi của cá nhân mình vì sự nghiệp chung", ông Hải nói.

Cũng vì thế, rất nhiều đơn vị của thành phố khi bắt đầu ra quân không phải làm nhiều vì người dân đã sắp xếp lại.

Giành vỉa hè phải kiên trì, nhẫn nại, thường xuyên

Bên cạnh những việc đã làm được, Bí thư Hà Nội cũng chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Trong đó, một số cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm chưa được đề cao, chưa thực sự vào cuộc, coi đó là việc của mình, vẫn đổ cho nguyên nhân khách quan nhiều.

"Các đồng chí biết, đổ khách quan dễ nhất, tôi vẫn nói, nếu chúng ta làm cái gì khó thì bảo đấy là ý do thức người dân, thế thôi ông thay dân cho tôi nhờ. Thế thì không được", Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Một vấn đề cũng được Bí thư Hải đặt ra là thành phố đã làm về trật tự văn minh đô thị không biết bao lần, nhưng cái chính phải làm bền vững.

"Kiểm tra xử lý vi phạm còn chưa thường xuyên. Chính điều này gây ra tình trạng lặp lại, bị gọi là "bắt cóc bỏ đĩa". Tình trạng tái chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh vẫn xảy ra. Các đồng chí biết là đầu phố đoàn 197 đi thì cuối phố họ lại vươn ra.

Cho nên vừa rồi ý kiến mấy đồng chí nói phải kiên trì, nhẫn nại, thường xuyên thì mới đảm bảo được kết quả chúng ta đã làm được", ông Hải nhấn mạnh thêm.

Bên cạnh đó, ông Hải cũng nhắc đến nỗi lo cháy nổ khi đầu năm Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy tại các hộ dân. 

"Hôm nay, tôi không thấy anh Định (Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội - PV) báo cáo về phòng chữa cháy. Đầu năm đã xảy ra rất nhiều vụ cháy, rất đáng lo, không ngày nào không có cháy. 

Bao nhiêu chung cư, quán karaoke đã được xử lý, trước đây đã yêu cầu không cấp phép kinh doanh mới với các quán karaoke rồi, không cẩn thận lại thành "đánh trống bỏ dùi". Rà soát lại ngay chứ không xảy ra cháy lại rút kinh nghiệm", ông Hải lưu ý thêm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại