Tướng Đinh Văn Toản: Còn một số người dân phản ứng lại việc "đòi" vỉa hè

Hoàng Đan |

Theo tướng Toản, việc ra quân "đòi" vỉa hè của Hà Nội thực hiện trên nguyên tắc kiên trì, bài bản, không ra quân rầm rộ, quy trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu các đơn vị.

Sáng nay, tại Hội nghị giao ban trực tuyến Thành ủy Hà Nội quý I/2017, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP đã có báo cáo về việc ra quân đôn đốc, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự giao thông, đô thị, lòng đường, vỉa hè.

Theo tướng Toản, việc ra quân xử lý của Hà Nội được thực hiện trên nguyên tắc kiên trì, bài bản, không ra quân rầm rộ, quy trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Về cách thức triển khai tuân thủ theo 3 bước, trong đó, bước 1 tuyên truyền, vận động, giao thời hạn thực hiện mục tiêu, huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, vận động người dân đồng tình ủng hộ, tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Bước 2, dùng hệ thống loa phường, loa di động kết hợp với thư ngỏ để tuyên truyền về việc chấp hành luật, văn minh đô thị với người dân trên địa bàn thành phố nêu rõ mục tiêu.

Yêu cầu các hộ kinh doanh vi phạm ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm, khắc phục nguyên trạng ban đầu cho thành phố... Thông báo, nhắc nhở sai phạm, cho thời gian khắc phục.

Bước 3, tổ chức kiểm tra, xử phạt, cưỡng chế theo quy định, duy trì trật tự công cộng, đô thị theo tuyến phố, khu vực quản lý, kiên quyết không để vi phạm tái diễn.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, sau ngày ra quân 10/3, về phía công an TP đã xây dựng triển khai kế hoạch về việc tăng cường kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm.

cho biết, tới đây Công an phối hợp với các ngành sẽ kiểm tra, thống kê số lượng xe 3 bánh của thương, bệnh binh, người khuyết tật, bố trí mời các chủ xe đối thoại với lãnh đạo UBND TP...

Số lượng xe xích lô cũng sẽ được rà soát, chỉ giữ lại 50 xe phục vụ khách du lịch theo quy định, không cấp phép gia hạn lưu hành với các xe đã hết hạn.

Bên cạnh những mặt đạt được, theo tướng Toản vẫn có một số bộ phận người dân ý thức chấp hành còn hạn chế, nhất là các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng ăn uống, trông giữ phương tiện liên quan đến hè phố, lòng đường...

"Số người này vì lợi nhuận nên vẫn cố tình vi phạm mặc dù được nhắc nhở, xử phạt nhiều lần. Khi phát hiện có đoàn kiểm tra thì chấp hành hoặc đóng cửa, tạm dừng hoạt động, khi không có đoàn kiểm tra thì hoạt động trở lại, tiếp tục vi phạm.

Mặt khác, tại một số địa bàn, việc thực hiện tuyên truyền, ký cam kết còn chưa đảm bảo yêu cầu. Còn xảy ra tình trạng một số hộ dân phản ứng việc thi hành của lực lượng chức năng như tại số nhà 16 Tây Sơn, một số người dân phản ứng yêu cầu của Tổ công tác phường Trung Liệt", tướng Toản nêu rõ..

Cũng theo tướng Toản, trong thời gian tới, Ban cán sự Đảng UBND TP đã chỉ đạo các Sở, ngành tổ chức, sắp xếp lại các điểm giao thông tĩnh, các khu kinh doanh, buôn bán, "chợ cóc, chợ tạm".

Ngoài ra, sẽ nghiên cứu các chính sách ưu đãi, hỗ trợ hướng nghiệp cho người lao động hiện có nguồn thu nhập chính dựa vào việc kinh doanh, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại