Ông Dmitry Medvedev: 'Nga đang tăng cường sản xuất vũ khí uy lực mới'

Minh Hạnh |

TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev 11/12 cho biết nước này đang tăng cường sản xuất vũ khí thế hệ mới để tự bảo vệ mình trước các đối thủ ở châu Âu, Mỹ và Úc.

Ông Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

Ông Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

“Đối thủ của chúng tôi đang cố thủ ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Úc, New Zealand… Và một số nơi khác cũng đã bắt tay với tân Quốc xã.

Đó là lý do vì sao chúng tôi đang tăng cường sản xuất những phương tiện hủy diệt mạnh mẽ nhất. Bao gồm cả những thứ dựa trên các nguyên tắc mới”, ông Medvedev viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về các loại vũ khí.

Bài viết được ông Medvedev đăng tải để đáp trả phát ngôn của Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine - Aleksey Danilov hôm 10/12, rằng "kẻ thù của Kiev đang ở trên vùng lãnh thổ từ các nước cộng hòa tự xưng Donbass liền kề đến Vladivostok".

Tổng thống Vladimir Putin từng nhiều lần nói rằng Nga đang phát triển các loại vũ khí mới, bao gồm cả vũ khí siêu thanh mà ông tự hào có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.

Người đứng đầu Điện Kremlin thậm chí còn tuyên bố rằng các tên lửa hành trình và hệ thống siêu thanh của Nga “hiện đại hơn và thậm chí hiệu quả hơn” so với của Mỹ.

Trong bối cảnh lực lượng Nga được cho là đang bế tắc ở Ukraine, phương Tây lo ngại Mátxcơva có thể sẽ sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình để đạt được một bước đột phá quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại