"Ông Cự không thể lên báo cãi mấy câu, chống chế thế này thế kia"

Đình Thức |

Ông Đinh Thế Huynh khẳng định sẽ xử lý dứt điểm sự cố môi trường do Formosa gây ra và tiến hành xác định người ký giấy cấp phép cho thuê đất 70 năm có vi phạm pháp luật hay không.

Sáng 4-8, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng do ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư chủ trì đã có buổi tiếp xúc với cử tri các quận Thanh Khê, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà tại nhà hát Trưng Vương.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Đà Nẵng đã liên tục chất vấn, đặt câu hỏi về những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc.

Cử tri Dương Thanh Tùng (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), yêu cầu Quốc hội trong các phiên họp tiếp theo cần ra Nghị quyết phản đối Trung Quốc chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa và 1 phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Chính phủ cần kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế như Philippines đã thực hiện và thành công.

Cử tri Lê Thanh (quận Ngũ Hành Sơn) đề nghị Đoàn đại biểu của Đà Nẵng yêu cầu Quốc hội làm rõ việc cho Formosa thuê đất đến 70 năm.

Ông Cự không thể lên báo cãi mấy câu, chống chế thế này thế kia - Ảnh 1.

Cử tri Lê Thanh đề nghị làm rõ tại sao Formosa được cho thuê đất 70 năm

"Theo tôi biết cho thuê đất 70 năm là trái pháp luật. Họ thuê đất giá rẻ rồi còn cố tình vi phạm về môi trường. Người dân chính là nạn nhân lãnh hậu quả nặng nề.

Việc thuê đất đến 70 năm thì họ sẽ tiếp tục tái phạm. Tôi thay mặt cử tri Đà Nẵng yêu cầu đóng cửa Formosa", ông Thanh đề nghị.

Một số cử tri khác bày tỏ các dự án có liên quan đến nhà đầu tư Trung Quốc sẽ gây ô nhiễm môi trường tương tự Formosa. 

Đặc biệt, cử tri Đà Nẵng lo ngại dự án Boxit Tây Nguyên sẽ là thảm họa Formosa thứ hai. Các cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ có biện pháp giám sát chặt chẽ, không để sự cố xảy ra.

Trả lời các ý kiến của cử tri, ông Đinh Thế Huynh khẳng định sự cố môi trường do Formosa gây ra sẽ được xử lý dứt điểm.

"Đây là sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến ngư trường, môi trường không chỉ trước mắt mà lâu dài. Chúng ta chưa thể xác định được bao nhiêu lâu để khắc phục được môi trường. Việc khắc phục là vô cùng gian truân vất vả từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Lăng Cô (Thừa Thiên Huế)", ông Huynh nói.

Ông Cự không thể lên báo cãi mấy câu, chống chế thế này thế kia - Ảnh 2.

Ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban bí thư, trả lời ý kiến cử tri Đà Nẵng

"Họ đã bồi thường 250 triệu đô, chúng ta đã nhận. Hai tháng nữa sẽ bồi thường tiếp số tiền còn lại. Đây là nguồn để phân bổ giúp khôi phục môi trường, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp.

Cơ quan chức năng cũng buộc Formosa thay đổi, hoàn thiện hệ thống xả thải, lập trạm quan trắc để cơ quan chức năng kiểm soát. Chúng ta không thể để họ xả thải ra môi trường.

Đương nhiên, nếu Formosa tái phạm, vi phạm cam kết thì sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Cơ quan chức năng sẽ liên tục thanh, kiểm tra việc xả thải của họ", ông Huynh khẳng định.

Đồng thời sự cố Formosa là bài học đau xót, cay đắng để nhắc nhở chúng ta không thể quên rằng phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

"Đảng, Quốc hội, Chính phủ sẽ kiểm tra lại toàn bộ quá trình cấp phép, phê duyệt dự án, đặc biệt là phê duyệt hệ thống xả thải. Ai vi phạm xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Bây giờ chưa nói được đúng sai vì còn quá sớm. Luật quy định cấp phép cho thuê 50 năm, trường hợp đặc biệt 70 năm. Vậy trường hợp này có đặc biệt hay không.

Anh nói rằng là tôi ký có 12 bộ ngành đã đồng ý. Cứ kiểm tra có đúng 12 bộ ngành không. Ông Cự không thể lên báo cãi mấy câu, chống chế thế này thế kia là xong việc. Cứ để kiểm tra làm rõ.

Kết luận thanh tra chính phủ đánh giá việc cấp phép 70 năm là sai. Ông Cự có vi phạm pháp luật hay không thì còn phải xác minh thêm", ông Huynh nói.

Ngoài ra, ông Huynh cũng cho biết sẽ kiểm tra lại việc đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Cơ quan nào đánh giá ĐTM, có đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của khối lượng lớn chất thải ra môi trường ko. 

Tiêu chuẩn môi trường đúng pháp luật chưa. Hệ thống giám sát quan trắc để đề phòng người ta xả thẳng ra môi trường không qua xử lý có đúng kỹ thuật không.

Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Huynh ghi nhận các ý kiến của cử tri Đà Nẵng và sẽ phản ánh lại tâm tư nguyện vọng đó lên nghị trường Quốc hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại