Ông Biden: Cuộc chiến ở Afghanistan không nên kéo dài nhiều thế hệ

Hoàng Phạm |

Trong bài phát biểu trước Quốc hội tối 28/4 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Biden nói rằng nước Mỹ có những quân nhân đang làm nhiệm vụ trong cùng một cuộc chiến mà cha mẹ họ cũng từng làm nhiệm vụ.

Binh sỹ Mỹ trở về căn cứ Fort Drum, New York năm 2020 sau 9 tháng triển khai ở Afghanistan. Ảnh: Getty

Binh sỹ Mỹ trở về căn cứ Fort Drum, New York năm 2020 sau 9 tháng triển khai ở Afghanistan. Ảnh: Getty

“Chúng ta điều động các quân nhân tới làm nhiệm vụ ở Afghanistan, trong số họ có những người còn chưa được sinh ra vào ngày 11/9/2001. Cuộc chiến ở Afghanistan không nên kéo dài nhiều thê hệ”, Tổng thống Biden nói.

Ông Biden cũng cho rằng, Mỹ đã thực thi công lý với Osama Bin Laden và cũng đã trấn áp được mối đe dọa khủng bố từ Al Qaeda ở Afghanistan. Sau 2 thập kỷ, giờ là lúc đưa các binh sỹ Mỹ về nhà.

Trước đó, ngày 14/4. Ông Biden tuyên bố chấm dứt cuộc chiến dàu nhất của nước Mỹ, và nói rằng, cuộc xung đột kéo dài 2 thập kỷ này không còn là ưu tiên của Mỹ. Ông Biden là tổng thống thứ 4 của Mỹ chịu trách nhiệm về sự hiện diện của biinh sỹ Mỹ ở Afghanistan và ông không muốn chuyển giao trách nhiệm này cho người thứ 5.

Thời hạn chót mà ông Biden đưa ra để hoàn tất quá trình rút quân là ngày 11/9/2021, thời điểm tròn 20 năm sau vụ tấn công khủng bố năm 2001 – lý do khiến Mỹ đưa quân tới Afghanistan./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại