Vụ chiến đấu cơ Nga bị Hàn Quốc cáo buộc xâm phạm không phận "chưa từng có tiền lệ": Tuyên bố bất ngờ từ BQP Nga

Hồng Anh |

Trước cáo buộc của phía Seoul, Bộ Quốc phòng Nga đã bất ngờ đổ lỗi cho các tiêm kích F-16 của Hàn Quốc, theo RIA Novosti.

Sáng ngày hôm nay (23/7), truyền thông Hàn Quốc trích dẫn nguồn tin quân sự trong nước đã đưa tin về việc chiến đấu cơ của Nga có động thái xâm phạm vùng nhận dạng phòng không và không phận của nước này, đặc biệt là lần máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50 của Nga xâm phạm không phận Hàn Quốc lúc 9h09' (theo giờ địa phương), khiến phía Hàn Quốc buộc phải nổ tổng cộng 360 phát súng cảnh cáo.

Vài giờ sau khi Seoul đưa ra các cáo buộc trên, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Cụ thể, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng nước này đã quy trách nhiệm cho hai chiếc tiêm kích F-16 của Hàn Quốc đã có các "hành động không chuyên nghiệp" và gây nguy hiểm đối với oanh tạc cơ Nga:

"Vào ngày 23/7/2019, hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trên vùng trung lập của Biển Nhật Bản. 

Tại khu vực phía trên Quần đảo Dokdo (Takeshima), hai chiến đấu cơ F-16 của Hàn Quốc đã tiếp cận máy bay Nga, thực hiện các hành động không chuyên nghiệp, cắt ngang đường bay và đe dọa sự an toàn của oanh tạc cơ Nga

Các tiêm kích F-16 [của Hàn Quốc] đã phóng bẫy nhiệt và thực hiện hành động [nguy hiểm] nói trên với chiến đấu cơ của Nga, sau đó rời đi".

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định rằng "đường bay của hai chiếc Tu-95MS không lệch so với lộ trình dự kiến và hoàn toàn tuân thủ quy định quốc tế. [Hai chiếc Tu-95MS] đã di chuyển ở cách quần đảo Dokdo (Takeshima) hơn 25km, và không vi phạm không phận của Hàn Quốc"; do đó, việc Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo, thậm chí là nổ 360 phát súng như CNN đưa tin là thông tin sai sự thật.

Cũng theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, thì đây không phải lần đầu tiên các phi công của Hàn Quốc nỗ lực và thất bại trong việc ngăn cản chiến đấu cơ của Nga bay trên "khu vực trung lập của Biển Nhật Bản" - nơi được Seoul gọi là vùng nhận dạng phòng không:

"'Khu vực' [mà Seoul coi là vùng nhận dạng phòng không] đó không được quy định trong luật pháp quốc tế, và cũng không được Nga công nhận".

Tuy nhiên, thông cáo trên của Bộ Quốc phòng Nga không đề cập tới hoạt động của máy bay A-50 - chiếc chiến đấu cơ bị Seoul cáo buộc xâm phạm "chưa từng có tiền lệ" vào vùng không phận của nước này.

Diễn biến vụ chiến đấu cơ Nga "xâm phạm" vùng nhận dạng phòng không và không phận của Hàn Quốc

Theo những thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, vào khoảng 9h09' sáng nay (theo giờ địa phương), máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50 của Nga của Nga đã di chuyển sâu hơn vào không phận Hàn Quốc sau khi tiến vào vùng nhận dạng phòng không của nước này.

Nhằm đuổi chiến đấu cơ Nga khỏi không phận, lực lượng không quân Hàn Quốc đã triển khai nhiều máy bay chiến đầu, trong đó có tiêm kích F-15K và F-16K làm nhiệm vụ theo dõi, đồng thời bắn tổng cộng 360 phát súng cảnh cáo.

Đến 9h56', máy bay quân sự của Nga mới chính thức rời khỏi vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc.

Trước đó, vào lúc sáng sớm cùng ngày, vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc cũng đã bị chiến đấu cơ của Trung Quốc và oanh tạc cơ Nga xâm phạm 3 lần, theo cáo buộc của phía Seoul.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại