Ghé cảng Hàn Quốc sửa chữa, tàu Nga đen đủi bị "tóm sống" để... thực thi cấm vận của Mỹ

Hải Võ |

Bộ ngoại giao Nga ngày 1/10 đã triệu đại sứ Hàn Quốc tại Moskva, ông Woo Yoon-keun để yêu cầu Seoul cho phép một tàu của Nga được rời khỏi cảng Busan.

Theo Bộ ngoại giao Nga, chiếc tàu Sevastopol của nước này đã bị "giữ bất hợp pháp" tại cảng Busan.

"Nga yêu cầu nhà chức trách hàng hải [của Hàn Quốc] hủy bỏ lệnh cấm rời cảng đối với chiếc tàu [Sevastopol]," thông cáo của Bộ nói.

Sevastopol là một trong 6 tàu của Nga nằm trong danh sách cấm vận bổ sung do Bộ ngoại giao Mỹ công bố hôm 21/8, với cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.

Washington tố những tàu này cùng với 2 công ty tàu biển của Nga có dính líu đến hoạt động tuồn sản phẩm dầu mỏ tinh chế cho các tàu Triều Tiên. Moskva bác bỏ thông tin này và lên án Mỹ trừng phạt vô căn cứ.

Tàu Sevastopol - thuộc sở hữu của công ty Gudzon, 1 trong 2 công ty kể trên - cập cảng Busan để sửa chữa vào hôm 14/8, trước thời điểm nó bị đưa vào "danh sách đen" của Mỹ. 

Quá trình sửa chữa đã hoàn thành ngày 27/9 và tàu dự kiến xuất phát vào cuối tuần qua, nhưng chưa kịp lên đường thì bị chặn lại bởi lệnh cấm rời cảng - ban hành ngày 28/9.

Báo Chosun Ilbo dẫn lời quan chức Bộ ngoại giao Hàn Quốc, tiết lộ nước này "đang điều tra xem liệu tàu Sevastopol có vi phạm lệnh cấm vận của LHQ hay không".

Trước đó vào hôm thứ Bảy, 29/9, đại diện của Liên đoàn vận tải quốc tế (ITF) Nga ở vùng Viễn Đông Peter Osichansky thông báo với Sputnik News vụ việc tàu Sevastopol.

Theo đó, chủ tàu đã nhận được lệnh do Bộ Hàng hải và Thủy sản Hàn Quốc yêu cầu cấm rời cảng Busan "cho đến khi nhận được hướng dẫn mới". Phía Hàn Quốc không đưa ra lý do cũng như thời hạn của quá trình tạm giữ này.

Osichansky cho biết trên tàu có 14 thủy thủ và đã được phép vào bờ. Ông cũng cho hay tài liệu của Bộ Hàng hải Hàn Quốc "không nhắc đến biện pháp trừng phạt hoặc các lý do chính trị".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại