Vừa trừng phạt, Mỹ vừa đe dọa trút thêm “đau đớn” lên Nga

Đỗ Quyên |

Quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ hôm 21-8 cảnh báo Mỹ sẽ áp đặt thêm trừng phạt kinh tế lên đường ống dẫn dầu của Nga, sau khi nước này đưa vào danh sách đen thêm nhiều công ty Nga vì làm ăn với Triều Tiên.

Tại cuộc điều trần ở Thượng viện, khi được hỏi liệu có thêm trừng phạt sắp tới (với Nga) hay không, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ về Khủng bố và Tình báo Tài chính Sigal Mandelker nói: "Không nghi ngờ về việc sẽ có thêm trừng phạt từ chính quyền".

"Chúng tôi đã áp đặt những cái giá lớn mà Nga phải trả" - bà Mandelker khẳng định trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

"Chúng tôi cho rằng phải ngăn chặn sự phiêu lưu của họ bằng việc cho thấy chúng tôi có thể mang lại nhiều đau đớn kinh tế hơn và chúng tôi sẽ không do dự hành động như vậy nếu họ không thay đổi một cách rõ ràng"- bà Mandelker cho biết.

Những phát ngôn trên được đưa ra sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày nối dài thêm danh sách trừng phạt đối với Nga.

Theo đó, các lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào 1 công ty và 2 cá nhân của Nga cùng 1 công ty Slovakia với nghi vấn tìm cách qua mặt các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt hồi tháng 6 để đáp trả các cuộc tấn công mạng. 

Đồng thời, 2 hãng tàu của Nga cũng bị đưa vào danh sách đen vì nghi án chuyển dầu cho tàu Triều Tiên, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ).

Theo Reuters, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Wess Mitchell hôm 21-8 đã nói tại Ủy ban Đối ngoại rằng lo ngại đối với các lệnh trừng phạt đã khiến Nga phải trả giá bằng 8-10 tỉ USD trong các thương vụ vũ khí.

Cũng theo lời bà Mitchell, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nga đã sụt giảm tới 80% kể từ năm 2013, một con số được nữ quan chức này đánh giá là sửng sốt.

"Tôi nghĩ rằng chính quyền đang chuẩn bị có những bước đi bổ sung, leo thêm những nấc thang trừng phạt. Chúng tôi đã xác định được những bước đi cần thiết để đạt được những hiệu quả lớn hơn" - bà Mitchell nhấn mạnh.

Trong khi đó, bà Marshall Billingslea – trợ lý Bộ trưởng Tài chính về tài trợ chủ nghĩa khủng bố - nói tại cuộc điều trần của Ủy ban Đối ngoại rằng điều quan trọng là các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Đông Âu, phải hành động nhiều hơn nữa để chống lại rửa tiền.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 20-8, ông Trump nói rằng ông sẽ chỉ xem xét dỡ bỏ trừng phạt Nga nếu nước này có những hành động tích cực với Mỹ, chẳng hạn ở Syria và Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại