Oanh tạc cơ B-2 phóng thành công tên lửa tàng hình tầm xa đầu tiên

Thanh Huyền |

Tập đoàn quốc phòng Mỹ Northrop Grumman cho biết một máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit đã lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa tàng hình tầm xa.

Thông cáo cho biết: Northrop Grumman và Không quân Mỹ đang tiếp tục cải tiến phi đội máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit để cung cấp khả năng mới, bao gồm cả khả năng phóng tên lửa tàng hình tầm xa. "B-2 đã phóng thành công tên lửa không-đối-đất với tầm bắn mở rộng ( JASSM-ER ) trong một chuyến bay thử nghiệm mới đây".

JASSM-ER sẽ mở rộng khả năng của máy bay ném bom B-2 trong việc tấn công bất kỳ mục tiêu nào, ở bất kỳ đâu và việc tích hợp thành công vào nền tảng B-2 sẽ cung cấp cho không quân Mỹ loại vũ khí có khả năng bay xa hơn so với vũ khí tiền nhiệm.

"JASSM-ER là một trong ba vũ khí tiên tiến mới đang được được áp dụng cho B-2 để hiện đại hóa hơn nữa dòng máy bay này. Phi đội B-2 cũng thực hiện việc hiện đại hóa hệ thống chỉ huy điện tử và hệ thống nhắm mục tiêu có hỗ trợ bằng radar (RATS)", thông cáo nêu rõ.

Việc lắp đặt hệ thống nhắm mục tiêu có sự hỗ trợ của radar sẽ hoàn thành giai đoạn hiện đại hóa hạt nhân của B-2, theo thông cáo. Mỗi máy bay B-2 có thể mang 16 tên lửa JASSM-ER ở khoang chứa trong thân.

Loại vũ khí này lần đầu tham gia thực chiến ngày 14/4/2018, khi 19 quả đạn JASSM-ER được phóng từ oanh tạc cơ B-1B Lancer nhằm vào các mục tiêu ở Syria. JASSM-ER được ứng dụng nhiều công nghệ tàng hình, khiến nó khó bị phát hiện và đánh chặn hơn. Quả đạn có tầm bắn hơn 900 km, so với 370 km của mẫu AGM-158 nguyên bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại