Ở TP.HCM nhưng đăng tin "về Cà Mau nhậu trong vuông tôm… không đi cách ly đâu hết"

Hồng Ngọc |

Tuy đang ở TP.HCM nhưng chủ tài khoản "Tai Xế Đời" lại đăng thông tin "về tới Cà Mau rồi đang nhậu trong vuông tôm…. Không đi cách ly đâu hết", gây hoang mang cho người dân.

Thông tin C. đăng tải sai sự thật đã gây hoang mang trong nhân dân (ảnh: Cổng thông tin CA tỉnh Cà Mau)

Thông tin C. đăng tải sai sự thật đã gây hoang mang trong nhân dân (ảnh: Cổng thông tin CA tỉnh Cà Mau)

Sáng 8/10, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã có văn bản đề nghị Công an TP.HCM phối hợp điều tra xử lý đối với L.T.C. (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) về hành vi "Đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang trong người dân".

Trước đó, vào ngày 2/10, Công an tỉnh Cà Mau phát hiện một tài khoản Facebook có tên "Tai Xế Đời" đăng tải bình luận có nội dung: "Về tới Cà Mau rồi đang nhậu trong vuông tôm. Mình về không ai biết mà, im ru nên không đi cách ly đâu hết". Thông tin trên đã gây hoang mang trong người dân.

Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản "Tai Xế Đời" là L.T.C., người này không có mặt ở Cà Mau như nội dung đăng tải và hiện đang sống tại TP.HCM.

Thông tin sai sự thật trên không những gây hoang mang trong người dân mà còn ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của Cà Mau. Theo đó, sau khi nhiều địa phương nới lỏng giãn cách xã hội thì có hơn 20.000 công dân quê Cà Mau lưu trú tại các tỉnh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM tự phát trở về quê.

Cụ thể, tất cả công dân sau khi hoàn tất các thủ tục như test nhanh Covid-19 được đưa đến khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch theo quy định. Đối với những trường hợp đáp ứng các điều kiện như người đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin phòng Covid-19 người đã tiêm 1 liều vắc-xin đủ 14 ngày, người đã khỏi bệnh Covid-19 thời hạn 6 tháng…, sẽ được cách ly y tế tại nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại