Ô tô nhập khẩu thấp nhất từ đầu năm, xe nhập Indonesia tụt dốc không phanh

Nguyễn Thắm |

Theo báo cáo thống kê của Tổng cục Hải quan, ô tô nhập khẩu từ Indonesia tiếp tục sụt giảm từ mức gần 3.000 xe trong tháng 8/2017 xuống 320 xe trong tháng 9/2017 và giảm xuống 261 xe trong tháng 10/2017.

Trong tháng 10/2017, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đã xuống mức thấp nhất từ đầu năm đến nay với số lượng chỉ 5.838 xe, thấp hơn cả số lượng nhập khẩu trong tháng 9/2017 là 6.111 xe. Điều này cũng kéo theo giá trị nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 10 giảm xuống 155 triệu USD từ mức 165 triệu USD của tháng 9/2017.

Trong đó đáng chú ý là lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia lại tiếp tục giảm xuống từ mức mức gần 2.967 xe trong tháng 8/2017 xuống 320 xe trong tháng 9/2017 và giảm xuống 261 xe trong tháng 10/2017.

Đã từng có thời điểm Indonesia vượt Thái Lan và trở thành quốc gia xuất khẩu nhiều ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam nhất. Đồng thời, Indonesia cũng là quốc gia tạo nên "cơn lốc" nhập khẩu ô tô do chính sách thuế nhập khẩu từ ASEAN có sự điều chỉnh hồi đầu năm nay.

Dù vậy, trong 2 tháng gần đây, lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia lại sụt giảm một cách rất đáng kinh ngạc, giảm khoảng 9,2 lần so với hồi tháng 8/2017. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gì khiến cho lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia sụt giảm mạnh mẽ như vậy, bởi mẫu SUV ăn khách mà thị trường Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia là Toyota Fortuner vẫn chưa hề có kế hoạch lắp ráp.

Nhiều khả năng, lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia biến động là do đang "chờ" chính sách giảm thuế nhập khẩu từ ASEAN về 0% từ 1/1/2018 tới đây.

Ô tô nhập khẩu thấp nhất từ đầu năm, xe nhập Indonesia tụt dốc không phanh - Ảnh 1.

Trái ngược với xu hướng sụt giảm của Indonesia, lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan vẫn ổn định. Trong tháng 10 vừa qua, đã có 2.291 xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam, giữ vững ngôi vị "đầu bảng" cho quốc gia này.

Đứng thứ 2 là Trung Quốc với số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc lên tới 1.391 xe, trị giá 44.857.122 USD. Trong khi đó, Indonesia chỉ đứng ở vị trí thứ 5 với 261 xe nhập khẩu nguyên chiếc còn Ấn Độ tụt xuống vị trí thứ 8 với 63 xe.

Ô tô nhập khẩu thấp nhất từ đầu năm, xe nhập Indonesia tụt dốc không phanh - Ảnh 2.

Về giá trị trung bình của xe nhập khẩu nguyên chiếc, Pháp là quốc gia có giá trị trung bình của xe nhập khẩu cao nhất tên tới 207.787 USD/xe, tương đương 4,67 tỷ đồng/xe. Đứng thứ 2 là Canada với mức giá trị trung bình của xe nhập khẩu là 203.354 USD/xe, tương đương khoảng 4,57 tỷ đồng/xe.

Tuy nhiên, mức giá trung bình của xe nhập khẩu thấp nhất giờ không còn là xe nhập khẩu từ Ấn Độ mà là xe nhập khẩu từ Indonesia với mức 12.294 USD/xe, tương đương khoảng 276 triệu đồng/xe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại