Ô nhiễm không khí trầm trọng, phụ huynh yêu cầu lắp máy lọc không khí trong lớp học để bảo vệ sức khỏe học sinh

THANH HƯƠNG |

Chỉ số ô nhiễm không khí nghiêm trọng với mức độ bụi mịn PM 2.5 cao có thể gây nhiều căn bệnh về đường hô hấp.

Ô nhiễm không khí đang là vấn đề nhức nhối tại nhiều quốc gia. Đối với các em nhỏ, đây là điều vô cùng nguy hiểm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sức đề kháng.

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong môi trường khói bụi thì mới đây chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học phải lắp các máy lọc không khí có hệ thống thông gió. 

Điều này nhằm thanh lọc không khí và ngăn chặn carbon dioxide tập trung trong lớp học.

Vào những ngày mật độ khói bụi ở mức trung bình, các trường cần đóng kín cửa sổ. Nếu tình trạng ô nhiễm ở mức cao, các trường học nên dừng toàn bộ hoạt động ngoài trời.

Ô nhiễm không khí trầm trọng, phụ huynh yêu cầu lắp máy lọc không khí trong lớp học để bảo vệ sức khỏe học sinh - Ảnh 1.

Trung Quốc yêu cầu các trường học lắp máy lọc không khí để đảm bảo sức khỏe người dân.

Các yêu cầu này nằm trong "Hướng dẫn đối phó với ô nhiễm không khí" được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ban hành hôm 13/12.

Các hướng dẫn của ủy ban cũng cho biết người dân cần tự bảo vệ mình khỏi khói bụi như sử dụng các thiết bị chống ô nhiễm và có các biện pháp giảm thiểu tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Ủy ban Y tế kêu gọi người dân cắt giảm than đốt, hạn chế sử dụng xe hơi và các hoạt động gây khói như nướng thịt, đốt rác,...

Doreen Lin, một bà mẹ có con trai học lớp 3 ở thành phố Thượng Hải cho biết, cô sẽ đóng góp tiền cho nhà trường mua máy lọc không khí để bảo vệ sức khỏe con em. 

Tuy nhiên, cô khá lo ngại về tiêu chuẩn cũng như việc duy trì, bảo dưỡng máy móc.

Ô nhiễm không khí trầm trọng, phụ huynh yêu cầu lắp máy lọc không khí trong lớp học để bảo vệ sức khỏe học sinh - Ảnh 2.

Thượng Hải hiện đang đối mặt với ô nhiễm không khí khủng khiếp.

Cô Lin cho biết, bản thân kiểm tra chỉ số ô nhiễm không khí hàng ngày và luôn dùng máy lọc không khí vào những ngày ô nhiễm cao.

"Máy lọc không khí đã bảo vệ gia đình tôi suốt 2 năm qua. Trước đây mỗi lần vào mùa sương mù, tôi cảm thấy như có bùn trong miệng, khó thở. 

Thậm chí tôi từng nghĩ đến việc rời Thượng Hải, chuyển đến sống ở thành phố nhỏ, đỡ ô nhiễm hơn", cô Lin chia sẻ.

Trước tình hình ô nhiễm hiện tại ở Trung Quốc, các trường học quốc tế với hệ thống lọc không khí tốt thường thu hút phụ huynh hơn.

Nhiều trường quốc tế ở Bắc Kinh đã lắp mái vòm bơm hơi khổng lồ, bao trùm sân chơi. Nhờ đó, các em học sinh được hoạt động trong bầu không khí tinh khiết. 

Trong khi đó ở các trường công lập và tư thục bình dân, học sinh vẫn phải vui chơi ở ngoài trường trong những ngày ô nhiễm không khí chưa lên mức độ cam.

Ô nhiễm không khí trầm trọng, phụ huynh yêu cầu lắp máy lọc không khí trong lớp học để bảo vệ sức khỏe học sinh - Ảnh 3.

Nhiều trường học ở Trung Quốc lắp mái vòm bơm hơi để bảo vệ sức khỏe học sinh.

Đầu tháng 12, một số trường học ở Bắc Kinh đã tạm đóng cửa vì nồng độ bụi mịn PM 2.5 đạt mức báo động đỏ. 

Hôm 11/12, Thượng Hải đưa ra cảnh báo không khí đã đạt chỉ số ô nhiễm nghiêm trọng. Chỉ số PM 2.5 gấp hơn 20 lần mức an toàn do Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo.

Hôm 15/12, chỉ số PM 2.5 của Bắc Kinh là 183.

Hà Nội cũng đang đối mặt với ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Thời gian gần đây, Hà Nội liên tiếp nằm trong top những thành phố ô nhiễm nhất thế giới theo xếp hạng của Air Visual. 

Nhiều trạm quan trắc phủ màu tím với chỉ số AQI vượt trên 200, tương đương mức rất xấu. Một số điểm thậm chí chạm mốc nâu.

Ngày 10/12, trạm quan trắc tại Đại sứ quán Pháp ở Hoàn Kiếm báo chỉ số AQI ở mức 336. Ngày 13/12, trang Air Visual xếp Hà Nội đứng đầu trong 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI ở mức nâu 316.

Ngày 14/12, theo ghi nhận của hệ thống quan trắc không khí miền Bắc của Tổng cục Môi trường, tại Hà Nội, ô nhiễm không khí lần lượt ở ngưỡng tím, là rất xấu, rất có hại cho sức khỏe.

Ô nhiễm không khí trầm trọng, phụ huynh yêu cầu lắp máy lọc không khí trong lớp học để bảo vệ sức khỏe học sinh - Ảnh 4.

Người dân Hà Nội lao đao vì khói bụi.

Theo đó chất lượng không khí được chia làm 5 mức. Từ 0-100, chất lượng không khí tốt và chấp nhận được. Từ 101-200 là kém, người dân cần hạn chế ra đường. 

Chỉ số AQI từ 201-300 là thang màu tím, thuộc nhóm rất ô nhiễm, trên 300 là thang màu nâu, ở ngưỡng nguy hại, khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Theo các chuyên gia, không khí Hà Nội hiện tại có nồng độ bụi mịn PM 2.5 rất cao, có thể gây nhiều bệnh hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn,…

Ô nhiễm không khí trầm trọng, phụ huynh yêu cầu lắp máy lọc không khí trong lớp học để bảo vệ sức khỏe học sinh - Ảnh 5.

Trước tình trạng ô nhiễm trầm trọng này, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội bắt đầu có động thái bảo vệ sức khỏe học sinh.

Từ tháng 10, trường Tiểu học Lê Quý Đôn (khu đô thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm) đã thông báo tạm dừng các hoạt động dã ngoại, thể chất ngoài trời để đảm bảo sức khỏe học sinh. 

Với các môn thể dục và các môn năng khiếu, thay vì hoạt động ngoài trời học sinh sẽ học ở các phòng chức năng.

Ô nhiễm không khí trầm trọng, phụ huynh yêu cầu lắp máy lọc không khí trong lớp học để bảo vệ sức khỏe học sinh - Ảnh 6.

Thông báo của trường Lê Quý Đôn.

Ông Tạ Như Việt, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Quý Đôn cho biết, trước tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội nặng nhất vào buổi sáng, trường đã tiến hành đổi thời khóa biểu một số tiết thể dục ở buổi sáng, giữa giờ sang buổi chiều khi không khí bớt ô nhiễm.

Ngoài ra, trong lớp học sẽ bật điều hòa, đóng kín cửa sổ để hạn chế tối đa ô nhiễm không khí.

Trường Tiểu học Lômônôxốp (quận Nam Từ Liêm) và trường Phổ thông liên cấp Việt – Úc Hà Nội (khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) trước đó cũng có động thái tượng tự.

Tiểu học Lômônôxốp và Phổ thông liên cấp Việt - Úc cũng có động thái bảo vệ học sinh.

Mới đây trường Tiểu học Lý Thái Tổ (quận Cầu Giấy) cũng gửi tin nhắn khuyến cáo phụ huynh mặc áo ấm cho con em khi ra đường, đồng thời đeo khẩu trang tránh khói bụi. 

Trong thời gian tới, trường không tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể ngoài trời. Học sinh chơi và vận động tại lớp.

Ô nhiễm không khí trầm trọng, phụ huynh yêu cầu lắp máy lọc không khí trong lớp học để bảo vệ sức khỏe học sinh - Ảnh 7.

Trường Tiểu học Lý Thái Tổ đưa ra khuyến cáo.

Trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng này, nhiều phụ huynh đang vô cùng lo ngại cho sức khỏe con em và cùng kiến nghị nhà trường mua máy lọc không khí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại