Ở nhà cách ly mùa dịch, thanh niên tăng 100kg vì ''đóng họ'' cho các app đồ ăn hơn 17 triệu đồng/ tháng

ĐỨC 2 XÍCH |

Mỗi ngày anh chàng phải gọi app đồ ăn từ 5-6 lần. Các món ăn bao gồm cơm niêu, mì bò, bít tết gà, gà rán, cơm trộn và trà sữa. Chỉ sau một thời gian, Xiao Li tăng từ 90kg lên 190kg.

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã tăng gần 100kg sau khi đặt quá nhiều đồ ăn trên các ứng dụng trong quá trình cách ly tại gia. Ước tính, anh này chi khoảng 5.000 nhân dân tệ (17,8 triệu VNĐ) cho việc ăn vặt mỗi tháng.

Theo truyền thông Trung Quốc, người đàn ông có tên Xiao Li đến từ thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây cao 1m80, cân nặng ban đầu của anh này là 90kg. Cứ chiếu theo trọng lượng tiêu chuẩn thì cơ thể Xiao Li đã mất cân đối lắm rồi.

Ở nhà cách ly mùa dịch, thanh niên tăng 100kg vì đóng họ cho các app đồ ăn hơn 17 triệu đồng/ tháng - Ảnh 1.

Anh chàng Xiao Li

Tuy nhiên, từ khi bắt đầu phải cách ly tại nhà trong mùa dịch COVID-19, thói quen ăn uống không lành mạnh đã khiến cơ thể anh này tăng cân không ngừng.

Theo chia sẻ, một ngày Xiao Li phải gọi app đồ ăn từ 5-6 lần. Các món ăn bao gồm cơm niêu, mì bò, bít tết gà, gà rán, cơm trộn và trà sữa, tất cả đều là những thực phẩm chứa rất nhiều calo.

Quan điểm sống của Xiao Li là tận hưởng hết mình nên anh chàng thường gọi những món ăn ngon và "không bao giờ đối xử tệ với bản thân". Trong vòng một tháng, tiền đóng họ cho app đồ ăn của Xiao Li lên tới 5.000 nhân dân tệ (17,8 triệu VNĐ) và đôi khi có thể gấp đôi!

Ở nhà cách ly mùa dịch, thanh niên tăng 100kg vì đóng họ cho các app đồ ăn hơn 17 triệu đồng/ tháng - Ảnh 2.

Mỗi tháng anh này mất gần 18 triệu để đặt đồ ăn

Xiao Li hiện nặng 190kg. Do trọng lượng quá lớn, anh chàng sẽ cảm thấy rất khó chịu và không thể bước vài bước mà không cảm thấy hụt hơi.

Ngoài ra, Xiao Li phải sử dụng một loại máy thở khi ngủ nếu không sẽ bị ngạt thở. Tắm cũng không phải là một việc dễ dàng với anh chàng này.

Anh chàng cũng chỉ có thể mua những chiếc áo có kích cỡ 9XL , thường thu hút rất nhiều sự chú ý ở nơi công cộng và đôi khi bị trẻ con gọi là “khỉ đột” vì kích thước của mình.

Ở nhà cách ly mùa dịch, thanh niên tăng 100kg vì đóng họ cho các app đồ ăn hơn 17 triệu đồng/ tháng - Ảnh 3.
Ở nhà cách ly mùa dịch, thanh niên tăng 100kg vì đóng họ cho các app đồ ăn hơn 17 triệu đồng/ tháng - Ảnh 4.
Ở nhà cách ly mùa dịch, thanh niên tăng 100kg vì đóng họ cho các app đồ ăn hơn 17 triệu đồng/ tháng - Ảnh 5.

Xiao Li cho biết anh rất buồn khi bị trẻ con gọi là "khỉ đột"

Xiao Li đã cố gắng giảm cân bằng cách tham gia nhiều chương trình huấn luyện và tập gym. Tuy nhiên, với tinh thần hết mình cùng đồ ăn thì sau đó đâu lại vào đấy.

Sau nhiều lần cân nhắc, anh tìm đến sự giúp đỡ của một bác sĩ, người rất sốc khi cho rằng Xiao Li đã tiêu quá nhiều tiền vào thực phẩm. Các bác sĩ đã đồng ý sẽ tiến hành phẫu thuật cho Xiao Li để giúp anh chàng lấy lại phong độ tuổi trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại