NYT: Ông Putin cử đặc phái viên, làm lộ diễn tiến bất ngờ có thể xảy đến với Ukraine

Tùng Chi |

New York Times cho biết họ nhận được một thông tin bất ngờ từ các quan chức Mỹ, cũng như các quan chức quốc tế làm việc với đặc phái viên của ông Putin.

Ông Putin đến thăm các trụ sở quân sự của Nga ở khu vực Kherson và Lugansk do Nga kiểm soát một phần hồi tháng 4 năm nay. Nguồn: Guardian

Ông Putin đến thăm các trụ sở quân sự của Nga ở khu vực Kherson và Lugansk do Nga kiểm soát một phần hồi tháng 4 năm nay. Nguồn: Guardian

Báo cáo mới đây của tờ New York Times (NYT) cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẵn lòng tiến đến thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine, miễn là Nga "vẫn có thể tuyên bố chiến thắng".

Theo tờ báo Mỹ, trước cuộc phản công thất bại của Ukraine và sự ủng hộ suy giảm của phương Tây đối với Kiev, trong cuộc họp báo thường niên cuối năm diễn ra vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các mục tiêu chiến tranh của Nga ở Ukraine không thay đổi.

Phát biểu trước các tướng lĩnh hôm 19/12, ông Putin tiếp tục thông báo lực lượng Nga đang nắm thế chủ động trong cuộc xung đột và "làm những gì chúng tôi cho là cần thiết".

"Chúng tôi sẽ không từ bỏ những gì thuộc về mình" - ông Putin nói.

Tuy nhiên, trong nỗ lực thúc đẩy ngoại giao gần đây, nhà lãnh đạo Nga đã gửi đi một thông điệp khác: Sẵn sàng tiến đến một thỏa thuận.

NYT: Ông Putin cử đặc phái viên, làm lộ diễn tiến bất ngờ có thể xảy đến với Ukraine- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine trên chiếc xe bọc thép ở khu vực Kharkov, phía đông bắc Ukraine hồi năm ngoái. Ảnh: New York Times

NYT dẫn lời 2 cựu quan chức cấp cao thân cận với Điện Kremlin và các quan chức Mỹ, cũng như các quan chức quốc tế đã nhận được thông điệp từ đặc phái viên của ông Putin cho biết, từ tháng 9 năm nay, Tổng thống Nga đã phát đi tín hiệu thông qua các bên trung gian về việc sẵn lòng chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine.

Trước đó, theo giới chức Mỹ, vào mùa thu năm 2022, ông Putin từng cử người thăm dò về thỏa thuận ngừng bắn sau khi Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga ở phía đông bắc. Các nguồn tin nói rằng, ông Putin hài lòng với phần lãnh thổ Nga đã giành được và sẵn sàng đình chiến.

Hàng chục cuộc phỏng vấn với những người Nga quen biết ông Putin lâu năm, và với các quan chức quốc tế hiểu rõ hoạt động nội bộ của Điện Kremlin cho thấy, nhà lãnh đạo Nga đang muốn giảm thiểu rủi ro và giữ cho các lựa chọn của mình luôn mở trong một cuộc chiến kéo dài hơn ông mong đợi.

"Họ nói: 'Chúng tôi (Nga) đã sẵn sàng đàm phán ngừng bắn'" – Một quan chức quốc tế cấp cao từng gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Nga vào mùa thu năm nay cho hay – "Họ muốn dừng ở điểm đã đạt được trên chiến trường".

Tuy nhiên, không có tín hiệu nào cho thấy các nhà lãnh đạo Ukraine sẽ chấp nhận thỏa thuận như vậy. Trong khi đó, một số quan chức Mỹ cho rằng đây có thể là nỗ lực của Điện Kremlin nhằm đánh lạc hướng, chứ không phản ánh mức độ sẵn lòng thỏa hiệp thực sự của ông Putin.

Các cựu quan chức Nga thì nói thêm rằng, ông Putin có thể sẽ thay đổi quyết định một lần nữa nếu lực lượng Nga gia tăng đà tiến quân.

NYT: Ông Putin cử đặc phái viên, làm lộ diễn tiến bất ngờ có thể xảy đến với Ukraine- Ảnh 2.

Quảng cáo tuyển quân cho Quân đội Nga tại quận Ivolginsk, Nga hồi tháng 5 năm nay. Ảnh: New York Times

Trò chuyện với NYT, một cựu quan chức Nga đã nhắc lại thông điệp mà "Điện Kremlin lặng lẽ gửi đi", đồng thời cho biết, ông Putin "sẵn lòng dừng ở các vị trí hện tại", nhưng "không sẵn lòng rút lui, dù chỉ 1 mét".

Trong khi đó, theo một số quan chức đương nhiệm của Nga, ông Putin đang nhận thấy sự kết hợp của nhiều yếu tố tạo nên thời điểm thích hợp cho một thỏa thuận: Chiến trường bế tắc, hệ quả từ cuộc tấn công đáng thất vọng của Ukraine, sự ủng hộ suy giảm của phương Tây đối với Kiev, sự xao lãng do cuộc chiến ở Gaza bùng phát trong tháng 10.

Tờ NYT đã tìm đến người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov để yêu cầu bình luận. Khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng ngừng bắn ở chiến tuyến hiện tại hay không, ông Peskov chỉ đề cập tới những bình luận gần đây của ông Putin, trong đó đề cập rằng "mục tiêu chiến tranh của Nga không thay đổi".

Về phần mình, Ukraine đang tập hợp sự ủng hộ cho "công thức hòa bình" của riêng nước này, trong đó yêu cầu Moscow phải giao nộp toàn bộ lãnh thổ Ukraine đã chiếm giữ được, đồng thời bồi thường thiệt hại.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 19/12 cho biết, ông chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga muốn đàm phán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại