Tổng thống Putin họp tướng lĩnh, thừa nhận tình huống 'bị qua mặt' ở Ukraine

Tùng Chi |

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, Nga ban đầu "không làm gì cả" nhưng sau đó "buộc phải ứng phó với sự hỗn loạn".

Tình huống 'bị qua mặt'

Ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự cuộc họp mở rộng của Ban điều hành Bộ Quốc phòng Nga, do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu chủ trì tại Trung tâm Kiểm soát Quốc gia ở Moscow.

Tạp chí Newsweek (Mỹ) cho hay, tại cuộc họp này, Tổng thống Putin lên tiếng thừa nhận Mỹ và phương Tây "đã qua mặt Nga" ở Ukraine sau cuộc khủng hoảng năm 2014 (sự kiện dẫn đến việc Nga sáp nhập Crimea và phe ly khai thân Nga nổi dậy ở miền đông Ukraine).

Cụ thể, khi đề cập tới vấn đề Donbass, ông Putin cho biết ban đầu Nga rất bình tĩnh, nỗ lực đi đến thỏa thuận, "sẵn sàng khôi phục dần dần sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, bao gồm của Donbass, theo những điều kiện nhất định trong thỏa thuận Minsk, để không gây nguy hiểm cho người dân sống ở đó".

"Nếu chính quyền Ukraine và phương Tây nỗ lực thực hiện thỏa thuận này, tôi nghĩ mọi thứ sẽ dần dần ổn thỏa", ông Putin nói, "Thế nhưng, họ đã không làm vậy, mà ngay lập tức bắt đầu một cuộc chiến thực sự ở đó vào năm 2014".

Các thỏa thuận Minsk được ký kết lần lượt vào năm 2014 và 2015 nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến ly khai ở miền đông Ukraine. Thỏa thuận Minsk II được đưa ra sau khi Minsk I nhanh chóng sụp đổ, trong nội dung của thỏa thuận có lệnh ngừng bắn do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát, đồng thời kêu gọi rút vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến.

Thời điểm đó, Ukraine cáo buộc Nga không rút lực lượng khỏi 2 khu vực tranh chấp là Donetsk và Luhansk. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ cáo buộc này.

Tổng thống Putin họp tướng lĩnh, thừa nhận tình huống 'bị qua mặt' ở Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tại cuộc họp ngày 19/12. Ảnh: Sputnik

"Ban đầu chúng ta không làm gì cả, nhưng dần dần chúng ta phải bước vào để bảo vệ người dân ở đó. Đây chính xác là những gì đã bắt đầu xảy ra", ông Putin nói, đồng thời lưu ý thêm rằng phương Tây đã "thích thú" quan sát những gì diễn ra.

"Theo nghĩa này, tôi có thể nói rằng, họ đã qua mặt chúng ta" – Ông Putin cho hay – "Sau đó, chính quyền Ukraine chỉ đơn giản là từ bỏ thỏa thuận Minsk và công khai điều đó. Tiếp theo, các nhà lãnh đạo phương Tây cũng không ngần ngại công khai nói về nó".

Nhà lãnh đạo Nga tiếp tục cáo buộc những gì Mỹ đã làm ở Ukraine khiến Nga không thể xây dựng quan hệ với Kiev một cách bình thường.

"Về cơ bản, họ (người Mỹ) đã tước đi cơ hội của chúng ta để xây dựng quan hệ với đất nước này (Ukraine) một cách bình thường… Năm 2014, họ đã tiến hành một cuộc đảo chính và sau đó tiếp tục với tình trạng vô pháp luật này. Họ buộc chúng ta phải ứng phó với sự hỗn loạn" – Ông Putin nhấn mạnh.

Nga đánh bại nỗ lực của phương Tây

Mặc dù thừa nhận tình huống bị phương Tây "qua mặt" ở trên nhưng cũng trong cuộc họp, ông Putin tuyên bố nỗ lực của phương Tây nhằm khiến Nga vấp phải "thất bại chiến lược" đã không thành công.

"Phương Tây sẽ không từ bỏ chiến lược kiềm chế Nga và các mục tiêu gây hấn của họ ở Ukraine. Thế thì chúng ta cũng sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình trong chiến dịch quân sự đặc biệt" – Hãng tin RT dẫn lời Ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, bất chấp vô số nỗ lực, các nước phương Tây ủng hộ Kiev đã không đạt được mục tiêu đề ra.

"Tất cả những nỗ lực của phương Tây - nhằm mang tới thất bại quân sự cho chúng ta – đã bị phá vỡ bởi lòng dũng cảm của những người lính Nga, tiềm năng sản xuất công nghiệp, quốc phòng trong nước, cũng như sức mạnh ngày càng gia tăng của lực lượng vũ trang Nga" – Ông Putin khẳng định.

Tổng thống Nga cho biết thêm rằng, các lực lượng Nga đang nắm thế chủ động trong cuộc xung đột Ukraine và hành động theo phương thức nào thấy phù hợp.

Tổng thống Putin họp tướng lĩnh, thừa nhận tình huống 'bị qua mặt' ở Ukraine- Ảnh 2.

Cũng tại cuộc họp, ông Putin nhấn mạnh nỗ lực của phương Tây nhằm khiến Nga vấp phải "thất bại chiến lược" đã không thành công.

"Về bản chất, chúng tôi đang làm những gì chúng tôi cho là cần thiết. Bất cứ ở đâu, khi người chỉ huy quyết định phòng thủ tích cực là phương án tốt nhất thì phương án đó sẽ được thực thi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tăng cường và củng cố các vị trí nào cần thiết" – Ông Putin cho hay.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý thêm rằng, các lực lượng Ukraine về cơ bản chỉ được thúc đẩy bởi mục tiêu chính trị, những nỗ lực của họ chỉ nhằm mục đích cho phương Tây "thấy được ít nhất một số kết quả của cái gọi là cuộc phản công mà họ đang thổi phồng quá mức".

Cũng tại cuộc họp, ông Shoigu nói Ukraine đã thiệt hại 383.000 quân kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, trong đó riêng "chiến dịch phản công" đã khiến Kiev mất 159.000 binh sĩ.

Bên cạnh đó, ông nói rằng Kiev chịu tổn thất nặng nề về khí tài quân sự, bao gồm hơn 14.000 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 8.500 vũ khí pháo binh, 553 máy bay chiến đấu và 259 máy bay trực thăng.

Newsweek cho biết họ không thể độc lập xác minh các số liệu do Nga đưa ra, bởi chính quyền Kiev không công bố thương vong. Tuy nhiên, vào tháng 4, một bản báo cáo bị rò rỉ của Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cho biết, Kiev đã hứng chịu thương vong từ 124.500 đến 131.000 người, trong đó có 15.500 đến 17.500 người thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại