*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giới chức bảo tồn động vật hoang dã ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đang lên kế hoạch thiết kế không gian giống như trường mẫu giáo, giúp hổ con trau dồi bản năng tự nhiên vốn bị kìm hãm sau thời gian dài nuôi nhốt.
Tại Trung tâm Cứu hộ động vật (Vườn Quốc gia Pù Mát), 7 con hổ được uống sữa nhập khẩu, ăn thịt bò và theo dõi sức khỏe hàng ngày.
Ngành chức năng Thanh Hóa đã thống nhất không tịch thu các cá thể hổ tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân do không đủ căn cứ pháp lý, đồng thời xin ý kiến Bộ Nông nghiệp; Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng xử lý.
Khi được cấp phép nuôi hổ, một số luồng dư luận phản ứng vì cho rằng chồng bà Liên từng buôn bán hổ nên sẽ ảnh hưởng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định cấp phép đúng luật.
Chẳng chịu thua kém bất kỳ tay chơi, đại gia nhà ai, cô gái trẻ đến từ Trung Quốc còn quyết định nuôi hổ để tạo ra sự khác biệt.
Việc chồng từng có tiền án liên quan đến hổ nhưng vợ được cấp phép nuôi hổ, Chi cục Phó Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết không hề có quy định này trong luật.
Bà Nguyễn Thị Liên, vợ ông Phạm Văn Tuấn (đối tượng từng có 2 tiền án liên quan đến giết hổ) đã được UBND Nghệ An cấp phép gây nuôi hổ để phục vụ hoạt động du lịch sinh thái từ cuối tháng 1/2016.
Cứ thấy người là 11 con hổ trưởng thành, nặng từ 1,5-2 tạ, lại chồm lên, nhe nanh gầm gữ dữ tợn khiến những người vào trang trại nuôi hổ của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến ở Thanh Hóa không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Tại một số quốc gia châu Á thì hổ chính là nạn nhân lớn nhất của hoạt động buôn bán động vật hoang dã.
(Soha.vn) - Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã phát hiện một cá thể hổ có trọng lượng khoảng 170kg được nuôi nhốt tại một hộ dân ở xã Đô Thành.
Tâm điểm