Nước ở hồ điều hoà đen kịt, cả tấn cá chết trắng mặt hồ tại Nghệ An

Gia Hưng |

Chỉ trong 4 ngày, cả tấn cá chết nổi trắng ở hồ điều hoà khiến người dân xung quanh phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc.

Video cá chết trắng mặt hồ điều hoà Nghệ An.

Ngày 4/12, ông Bùi Đức Lộc - Giám đốc Công ty quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện phía đơn vị này vẫn đang cho nhân công tập trung vớt cá chết nổi trong hồ điều hoà để xử lý môi trường.

Theo ông Lộc, trong 4 ngày qua, lượng cá chết trong hồ điều hoà lên đến gần 1 tấn. Hiện tình trạng cá chết vẫn đang tiếp tục xảy ra nhưng ít hơn trước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết được xác định do nước trong hồ điều hoà ô nhiễm dẫn đến cá thiếu oxy và chết.

Nước ở hồ điều hoà đen kịt, cả tấn cá chết trắng mặt hồ tại Nghệ An - Ảnh 2.

Cá chết nổi trắng trên mặt nước đen kịt ở hồ điều hoà.

Trước đó từ cuối tháng 11, người dân sống xung quanh hồ điều hoà phường Cửa Nam (phường Đội Cung, TP. Vinh) bất ngờ phát hiện tình trạng cá chết nhiều ở hồ. Tình trạng này diễn ra càng nhiều khiến cá chết nổi trắng mặt hồ.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã báo cáo cơ quan chức năng để có biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, trong mấy ngày liền cơ quan chức năng không xử lý khiến tình trạng cá chết bốc mùi hôi thối. Người dân sống xung quanh buộc phải đóng cửa để tránh mùi hôi thối.

Nước ở hồ điều hoà đen kịt, cả tấn cá chết trắng mặt hồ tại Nghệ An - Ảnh 3.

Cá chết nổi bốc mùi hôi thối khiến môi trường ô nhiễm.

Cũng theo người dân phản ánh, thời gian trước hồ điều hoà đã bị ô nhiễm, màu đen kịt và bốc mùi hôi thối. Do nước không có chỗ thoát và nguồn nước vào khiến tình trạng ô nhiễm càng tăng cao.

Theo Giám đốc Công ty quản lý và phát triển đô thị Vinh, mặt hồ điều hoà rộng 30.000m2, mực nước khi đạt cao trình là 1,25. Tuy nhiên mặt nước hiện tại chỉ 60cm. Tình trạng hồ cạn và ô nhiễm do quá trình thi công hào thành cổ Vinh đã ngăn nguồn nước vào hồ trong thời gian gần đây.

Nước ở hồ điều hoà đen kịt, cả tấn cá chết trắng mặt hồ tại Nghệ An - Ảnh 4.

Công nhân thu gom cá đưa đi chôn lấp.

"Lâu nay nguồn nước đổ vào hồ chủ yếu là nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình sống xung quanh, lâu ngày nước bị ô nhiễm làm cho cá bị thiếu ôxy nên chết đồng loạt", ông Lộc nhận định.

Được biết, dự án hồ điều hòa Cửa Nam là một hạng mục trong Tiểu dự án đô thị thành phố Vinh do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Chức năng của hồ là điều hòa, cải thiện môi trường quanh khu vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại