Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’

Phương Anh |

Hình ảnh từ núi lửa Taal đang phun trào ở Philippines cho thấy khung cảnh hoang tàn của những ngôi nhà bị phá hủy và cây cối bị gãy phủ dưới lớp tro dày.

Xác những con ngựa và bò bị chôn vùi một nửa trong bùn đen hoặc trôi nổi trong hồ nước do không chạy thoát kịp. Bỏ qua những cảnh báo sơ tán của chính phủ, một số cư dân sống dưới chân núi lửa quay lại chăm sóc hoặc giải cứu vật nuôi của họ.

Nhiều bức ảnh cho thấy lợn, ngựa, bò và chim - lông đầy tro - được đưa đến nơi tạm an toàn, trong khi Núi lửa Taal, hoạt động mạnh thứ hai ở Philippines, xuất hiện ở phía sau.

Viện Núi lửa và địa chấn học Philippines (PHIVOLCS) cho biết vào sáng thứ Tư (15/1) rằng núi lửa vẫn ở mức báo động bốn trên thang năm, có nghĩa là "có thể phun trào trong vài giờ đến vài ngày."

Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 1.

Những ngôi nhà gần miệng núi lửa Taal bị chôn vùi trong tro núi lửa.

Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 2.

Người dân mang theo một con gà trống bị dính tro núi lửa ở Laurel, tỉnh Batangas.


Ngọn núi lửa, cách Manila khoảng 37 dặm (60 km) về phía Nam, trên đảo Luzon, bắt đầu phun trào vào ngày Chủ nhật (12/1), với các cột tro bụi tuôn trào vào không khí. Cảnh báo sơ tán quy mô lớn được đưa ra.


Ba ngày sau khi vụ phun trào bắt đầu, hoạt động núi lửa quanh Taal vẫn đang tiếp diễn. Đài phun dung nham tạo luồng khói màu xám đậm cao đến 1 km. Khe nứt mở ra ở một số khu vực và 466 trận động đất được ghi nhận kể từ Chủ nhật. Các nhà nghiên cứu núi lửa cảnh báo rằng những vụ phun trào tiếp theo có thể xảy ra.

Những người vẫn trong phạm vi hoặc trở lại vùng nguy hiểm trong vòng bán kính 14 km (8,7 dặm) xung quanh vòng nguy cơ có thể đối mặt với rung chấn, vết nứt và mối đe dọa của dòng chảy nham thạch đột ngột xuất hiện.

Gần nửa triệu người sống trong vùng nguy hiểm 14 km được yêu cầu "tổng sơ tán", trong khi những người trong phạm vi 17 km được yêu cầu sơ tán.

Khoảng 44.000 người từ các tỉnh Batangas và Cavite đã tìm nơi trú ẩn trong 217 trung tâm sơ tán tạm thời do chính quyền thiết lập. Tổng số người di tản có thể cao hơn, một số lựa chọn ở lại với các thành viên gia đình và người thân ở các vùng khác của Philippines.

Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 3.

Xác một con ngựa chôn trong tro núi lửa bên cạnh xác một con bò. Theo ước tính của bộ Nông nghiệp Philippines, ước tính 10 triệu USD hoa màu và gia súc thiệt hại do vụ phun trào đang diễn ra. (Ảnh: Ezra Acayan / Getty Images)


Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 4.

(Ảnh: Aaron Favila / AP)


Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 5.

Các cộng đồng xung quanh núi lửa Taal bị phá hủy. (Ảnh: Eloisa Lopez / Reuters)


Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 6.
Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 7.

Một trang trại dứa phủ đầy tro. (Ảnh: Gregorio B Dantes/Shutterstock)



Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 8.
Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 9.

Bức tượng anh hùng dân tộc Philippines Jose Rizal ở Talisay. (Ảnh: Aaron Favila / AP)


Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 10.

Các tòa nhà gần miệng núi lửa Taal Volcano phủ trong tro núi lửa.(Ảnh: Ezra Acayan/Getty Images)


Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 11.
Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 12.
Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 13.
Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 14.
Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 15.
Núi lửa Philippines phun trào: Làng mạc, gia súc bị chôn vùi như ‘ngày tận thế’ - Ảnh 16.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại