Nữ thuyền trưởng Ai Cập xinh đẹp bị đồn ác ý liên quan đến tàu hàng mắc cạn ở Suez

Đăng Nguyễn |

Nữ thuyền trưởng đầu tiên của Ai Cập nói cô bị đổ lỗi vì khiến siêu tàu chở hàng mắc cạn ở kênh đào Suez, dù rằng khi đó cô đang ở trên con tàu khác cách xa hàng trăm km.

Nữ thuyền trưởng Ai Cập xinh đẹp bị đồn ác ý liên quan đến tàu hàng mắc cạn ở Suez - Ảnh 1.

Marwa Elselehdar là phụ nữ đầu tiên ở Ai Cập trở thành thuyền trưởng.

Ở thời điểm siêu tàu chở hàng MV Ever Given bị mắc cạn ở kênh đào Suez, Marwa Elselehdar đang là thuyền trưởng trên tàu Aida IV ở Alexandria, Ai Cập, theo Daily Mail.

Nhưng những tin đồn thất thiệt lan truyền rằng cô là người khiến con tàu mắc cạn. Các bức ảnh ghép và những tài khoản giả mạo lan truyền tin đồn thất thiệt dường như có ý đồ làm tổn hại uy tín nữ thuyền trưởng đầu tiên của Ai Cập.

Cô gái 29 tuổi nói không biết tin đồn xuất phát từ đâu, nhưng rõ rằng nhắm vào cô và vì cô là thuyền trưởng nữ đầu tiên.

Cô nói với BBC: “Tôi thực sự bị sốc. Tôi cảm thấy rằng mình trở thành mục tiêu của những tin đồn ác ý vì là người phụ nữ đầu tiên thành công trong ngành này và đặc biệt là người Ai Cập. Nhưng tôi không chắc lắm”, Elselehdar nói.

Nữ thuyền trưởng Ai Cập xinh đẹp bị đồn ác ý liên quan đến tàu hàng mắc cạn ở Suez - Ảnh 2.

Cô trở thành tâm điểm của những tin đồn ác ý sau vụ tàu Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez trong 6 ngày.

Phụ nữ chỉ chiếm 2% trong số những người làm việc trong ngành hàng hải trên toàn thế giới, theo thống kê của Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Tàu Aida IV thuộc sở hữu của cơ quan an toàn hàng hải Ai Cập. Nữ thuyền trưởng Marwa khi đó đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho một ngọn hải đăng ở Biển Đỏ.

Các học viên của Học viện Khoa học, Công nghệ và Vận tải Hàng hải Ả Rập (AASTMT) cũng được đào tạo trên tàu. Marwa nói cô được truyền cảm hứng để gia nhập ngành hàng hải sau khi anh trai đăng ký vào AASTMT. Cô cũng luôn có niềm đam mê với biển.

Học viện ban đầu chỉ chấp nhận nam giới, nhưng cô gái được đặc cách nhờ Tổng thống Ai Cập khi đó là Hosni Mubarak can thiệp.

Nữ thuyền trưởng Ai Cập xinh đẹp bị đồn ác ý liên quan đến tàu hàng mắc cạn ở Suez - Ảnh 3.

Marwa Elselehdar sẽ có kỳ thi nâng hạng vào tháng tới để tiếp tục mở rộng sự nghiệp.

Marwa nói cô đã phải rất khó khăn để vượt qua những sự kỳ thị và ánh mắt soi mói của đồng nghiệp. “Hầu hết mọi người trong xã hội Ai Cập chưa thể chấp nhận rằng phụ nữ có thể ra khơi, xa gia đình trong nhiều tháng”.

“Nhưng đó là niềm đam mê của tôi, và không cần thiết phải được người khác cho phép”, cô nói.

Năm 2015, Marwa được tin tưởng để giao trọng trách trở thành thuyền trưởng. Cô cũng là thuyền trưởng nữ trẻ tuổi nhất đưa tàu qua kênh đào Suez.

Nữ thuyền trưởng Ai Cập xinh đẹp bị đồn ác ý liên quan đến tàu hàng mắc cạn ở Suez - Ảnh 4.

Marwa Elselehdar bị sốc khi các tin đồn cho rằng cô là người khiến tàu chở hàng Ever Given gặp nạn.

Khi tin đồn thất thiệt lan truyền, cô sợ rằng những nỗ lực của mình sẽ trở thành công cốc. Nhưng cô cũng nhìn thấy có những bình luận tích cực.

“Tôi cố gắng không để tâm đến những chuyện tiêu cực để tập trung cho sự nghiệp”, Marwa nói. Marwa sẽ trải qua bài kiểm tra vào tháng tới để tiếp tục nâng hạng trong sự nghiệp làm thuyền trưởng. Cô hi vọng mình sẽ là niềm cảm hứng cho những người phụ nữ khác.

Nữ thuyền trưởng Ai Cập xinh đẹp bị đồn ác ý liên quan đến tàu hàng mắc cạn ở Suez - Ảnh 5.

Marwa Elselehdar hiện sẽ vẫn tập trung cho sự nghiệp làm thuyền trưởng.

Năm 2017, cô từng được đương kim Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi vinh danh trong Ngày Phụ nữ Ai Cập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại