Nữ sinh tố bị xâm hại đột ngột qua đời vì bạo bệnh

Bảo Ngọc |

Trong thời gian chờ đợi cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc tố cáo thầy giáo xâm hại mình thì em H. đột ngột tử vong vì bệnh nặng.

Ngày 15-6, cô giáo Lê Thị Thanh Thảo, Hiệu trưởng trường Tiểu học Zơ Nông (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), xác nhận em Lê Thị H. (học sinh lớp 3) vừa qua đời tại bệnh viện vì bệnh sốt xuất huyết não.

Em Lê Thị H. là 1 trong 2 học sinh lớp 3 trường Tiểu học Zơ Nông tố cáo thầy giáo N.Đ.C (48 tuổi, giáo viên nhà trường) nhiều lần xâm hại tình dục.

Nữ sinh tố bị xâm hại đột ngột qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 1.

Trường tiểu học Zơ Nông nơi thầy em H. theo học và tố cáo bị thầy C. xâm hại

"Em H. bị sốt, đau đầu 10 ngày trước nên gia đình đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ cho biết em H. bị sốt xuất huyết não nặng. Các bác sĩ đã tích cực điều trị suốt 10 ngày qua nhưng em H. đã không qua khỏi và tử vong ngày sáng 15-6.

Sáng mai, tôi sẽ đại diện nhà trường đến thắp hương cho em", cô Thảo nói.

Trung tá Hà Thế Xuyên, Phó trưởng Công an huyện Nam Giang, cho biết đã nhận được thông tin em H. đột ngột tử vong. Cơ quan công an đã đến nhà em H. lấy thông tin và báo cáo lại cho Công an tỉnh Quảng Nam.

Trung tá Xuyên cũng cho biết vụ việc 2 em học sinh tố cáo thầy giáo N.Đ.C xâm hại tình dục đã được công an huyện chuyển lên Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra và chưa có kết luận cuối cùng.

Trước đó vào cuối tháng 4-2016, phụ huynh em H. cùng phụ huynh 1 học sinh khác tố cáo thầy N.Đ.C xâm hại tình dục học sinh. Theo đơn tố cáo, thầy C. đã nhiều lần gọi học sinh vào phòng riêng rồi giở trò đồi bại.

Tuy nhiên, thầy C. phủ nhận hoàn toàn lời tố cáo trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại