Nữ sinh dũng cảm chiến đấu với kẻ bắt cóc theo chân từ trường về nhà

Ngọc Bích |

Một nữ sinh 13 tuổi ở Mỹ đã dũng cảm chiến đấu với kẻ tấn công sau khi anh ta đi theo cô bé từ trường về nhà và dường như muốn bắt cóc em.

Video cô bé 13 tuổi dũng cảm đối đầu với kẻ tình nghi bắt cóc.

Video cho thấy bé gái đẩy người đàn ông đi theo mình từ trường về nhà bằng tất cả sức lực khi kẻ này cố lôi em đi. Vào những giây cuối cùng, nữ sinh cố hết sức luồn lách và chạy thẳng tới cửa trước nhà, đập cửa và cầu cứu.

Một lát sau, anh trai của nữ sinh xuất hiện từ trong nhà và đối mặt với kẻ tấn công.

Vụ việc xảy ra vào ngày 2/7 khi cô gái đi bộ từ trường trung học Lawrence Road ở Hempstead, New York về nhà.

Nói với kênh tin tức Mỹ PIX 11, nữ sinh nói: “Cháu đã la hét. Giống như, cháu đang cố gắng tự vệ. Anh ta túm lấy cổ cháu… anh ta cố che miệng cháu”.

Sau vụ việc, nam nghi phạm bỏ trốn.

Khoảng 24 giờ sau, các sĩ quan xác nhận họ đã bắt giữ Jarrod James, 24 tuổi.

Anh ta phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm gây nguy hiểm cho một đứa trẻ, tấn công cấp độ hai và âm mưu bắt cóc.

Người ta tin rằng James không có mối liên hệ nào với nữ sinh và cảnh sát đang gọi đó là một cuộc tấn công ngẫu nhiên.

James hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm cải huấn hạt Nassau.

Cô bé 13 tuổi hiện đã được khen ngợi vì sự dũng cảm sau khi video về vụ tấn công được chia sẻ trên các trang tin tức ở Mỹ.

Callahan Walsh thuộc Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột nói với ABC News: “Cô bé này đã làm mọi điều đúng đắn”.

“Khi một đứa trẻ có thể thoát khỏi (tình huống nguy hiểm) là vì chúng đã chủ động đá, la hét, thu hút sự chú ý, tạo ra tiếng động. Đó chính xác là những gì bé gái này đã làm trong trường hợp này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại