Nữ quái chuyên giật dây chuyền vàng ở các đình, chùa sa lưới

T Nốt |

Cơ quan chức năng xác định nữ quái Tuyền là đối tượng chuyên đi giật dây chuyền vàng tại các đình, chùa nhưng nay lại tham gia vào băng nhóm trộm cắp.

Ngày 30-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Hoàng Bé (SN 1991; ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), Huỳnh Thanh Nhật (SN 1994; ngụ huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Kiều Trang (SN 1991), Nguyễn Minh Tiến (SN 1996) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 2000; cùng ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Nữ quái chuyên giật dây chuyền vàng ở các đình, chùa sa lưới - Ảnh 1.

Nữ quái Nguyễn Thị Kiều Trang được xác định là chuyên đi giật dây chuyền vàng tại các đình, chùa. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào rạng sáng ngày 28-3, Bé cùng đồng bọn lấy trộm xe máy đem về điểm tập kết trên địa bàn TP Rạch Giá để chuẩn bị đưa về Bình Dương tiêu thụ nhưng đã bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 xe máy, 40 triệu đồng tiền mặt (bọn chúng khai nhận tiền này vừa bán xe lấy trộm chưa kịp tiêu xài), 1 cây dao bấm, nhiều biển số xe và dụng cụ dùng để bẻ khoá xe. Đáng lưu ý là trong số tang vật thu giữ có 3 chai xịt hơi cay mà Bé, Nhật và Tiến luôn thủ sẵn để nhằm chống trả khi bị người dân hoặc lực lượng chức năng phát hiện đuổi theo bắt giữ.

Nữ quái chuyên giật dây chuyền vàng ở các đình, chùa sa lưới - Ảnh 2.

Còn đây là băng nhóm chuyên trộm xe máy do Bé cầm đầu, trong đó có nữ quái Trang. Ảnh: Hiền Đệ

Tại cơ quan điều tra, Bé khai nhận vào đầu năm nay, Bé về quê bạn gái ở tỉnh Kiên Giang chơi. Tại đây, Bé phát hiện thấy người dân nơi đây để xe máy ngoài đường không người trông giữ nên nảy sinh ý định trở lại nơi này lấy trộm. 

Và khi trở về Bình Dương, Bé đã lên kế hoạch cấu kết với 4 đối tượng khác quay lại Kiên Giang gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Kẻ chủ mưu trong vụ án này là Bé khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện 8 vụ lấy trộm 9 chiếc xe máy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Thủ đoạn của nhóm này là 5 đối tượng đi cùng trên 3 chiếc xe máy chạy tìm chủ xe sơ hở là lấy trộm. Thông thường, Bé và Nhật trực tiếp ra tay bẻ khóa xe, 3 đối tượng còn lại là Tiến, Trang và Huyền làm nhiệm vụ canh đường. Có ngày băng nhóm này đã thực hiện 3 vụ trộm. 

Số xe lấy được cả bọn thay đổi biển số rồi đem đến gửi ở các điểm giữ xe để chờ thời cơ thuận lợi mang về Bình Dương tiêu thụ với giá mỗi chiếc dao động từ 10-30 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Theo kết quả trích lục hồ sơ, Bé có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và bị kết án 1 năm tù. Đồng bọn của Bé là Nhật cũng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", "Cướp giật tài sản" và đã chấp hành xong mức án hơn 5 năm tù. Đặc biệt, nữ quái Trang được xác định là chuyên đi giật dây chuyền vàng của người dân trong các dịp đi cúng đình, chùa và từng lãnh án 1 năm 6 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại