
Mới đây, tại chương trình Lời tự sự, NSND Minh Châu đã chia sẻ cảm xúc sau khi bộ phim Culi không bao giờ khóc do bà tham gia đoạt giải Phim đầu tay xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin.

NSND Minh Châu
Bà nói: "Tôi cảm ơn các Liên hoan phim Quốc tế và Việt Nam đã đánh giá đúng tài năng và những gì tôi cống hiến.
Bộ phim này được quay rất vất vả. Đạo diễn đã chuẩn bị quay từ năm 2016 rồi cứ triền miên, đi xin tiền, nhiều công đoạn. Tới lúc quay lại bị dính vào dịch Covid nên phải nghỉ.
Thành ra, thời gian hoàn thành phim rất dài, tới tận 2022 mới xong được. Có những lúc tôi bị stress, căng thẳng vô cùng.
Mọi người xem phim thì thấy nhân vật của tôi cứ diễn bình thường vậy thôi nhưng để hình thành một nhân vật như vậy phải trải qua nhiều khó khăn.
Tôi phải đi quay xa, quay đêm, quay nhiều cảnh vất vả. Tôi phải diễn bằng nội tâm, truyền tải được ý muốn của đạo diễn tới khán giả. Nó không đơn giản như việc ngồi xem phim trong hơn một tiếng.

Mọi người xem phim hơn một tiếng thì nghĩ có gì đâu nhưng lại là công sức lao động vất vả, quay suốt trong hơn hai năm trời.
Diễn viên đóng cùng tôi cứ quay được vài trường đoạn lại nghỉ nên lại phải gọi một diễn viên khác thay thế rồi quay lại từ đầu. Đến người quay phim cũng vất vả quá không chịu được rồi bỏ.
Nói như vậy để thấy người đạo diễn phải gánh trên vai rất nhiều áp lực. Vì thế, khi tôi sang Đức dự Liên hoan phim, tên bộ phim được xướng lên, tôi òa khóc ở đó luôn.
Tôi không thể nào kìm chế lại được vì thấy quá cảm xúc. Tôi thương chính tôi quá.
Phóng viên nước ngoài tới phỏng vấn tôi, hỏi tôi thấy thế nào thì tôi nói rằng tôi rất tự hào vì là người Việt Nam, đoàn phim Việt Nam đoạt được giải thưởng lớn như thế này.
Tôi thương mọi người lắm. Tôi thương chính bản thân mình và thương các anh em trong đoàn làm phim.
Tôi nói câu đó, phóng viên nước ngoài lặng hết đi. Tôi nghĩ, chắc họ phải xem lại, nhìn lại cảnh trong phim để thấy chúng tôi vất vả thật.
Trong bộ phim này có cả máu và nước mắt".
Cu li never cries (Cu li không bao giờ khóc) do nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc và Nghiêm Quỳnh Trang sản xuất.
Tác phẩm phim dài đầu tay của đạo diễn Phạm Ngọc Lân đã xuất sắc đánh bại 15 bộ phim quốc tế khác để giành được giải thưởng cao quý này.