Nữ nghị sỹ chống lại luận tội Tổng thống Trump bị đảng Dân chủ 'ghẻ lạnh'

Song Hy |

Nữ nghị sỹ Tulsi Gabbard, người chống lại luận tội Tổng thống Trump bất ngờ vắng mặt trong video tề tựu đầy đủ các ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Tài khoản của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) hôm 23/12 đăng tải đoạn video gây quỹ với sự tham gia của một loạt ứng viên Tổng thống của đảng này.

Tuy nhiên, hạ nghị sĩ Tulsi Gabbard thuộc bang Hawaii không có mặt trong video này dù bà cũng là một ứng viên.

Một ứng viên khác xuất hiện trong video cũng bày tỏ thắc mắc về sự thiếu vắng này.

"Tulsi đâu rồi", doanh nhân gốc Á Andrew Yang viết trên Twitter. Dòng tweet này không lâu sau đó bị xóa bỏ.

Thắc mắc của ông Yang cũng là mối hoài nghi của nhiều người.

Một số ý kiến cho rằng đảng Dân chủ cố tình loại bỏ bà Gabbard do phật ý trước việc nữ nghị sỹ bỏ phiếu trắng với cả 2 điều khoản luận tội chống lại Tổng thống Trump trong cuộc bỏ phiếu cách đây 2 tuần.

Khi các phóng viên của The Hill liên lạc, các quan chức DNC không nêu ra các yêu cầu để được xuất hiện trong video.

Bà Gabbard không đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận vào tháng 12 của đảng Dân chủ và bản thân ông Yang cũng đang đứng trước nguy cơ không đủ điều kiện tham dự tranh luận cùng các ứng viên khác vào tháng 1.

Tuy nhiên, 2 ứng viên đảng Dân chủ khác chưa từng xuất hiện trên sân khấu của bất cứ cuộc tranh luận nào là cựu Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg và cựu Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick vẫn xuất hiện trong video.

Theo Sputnik, tiền thu được từ việc gây quỹ sẽ được chuyển tới Quỹ Đoàn kết Dân chủ của DNC và sau đó được sử dụng để hỗ trợ bất cứ ứng viên nào nhận được đề cử của đảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại