Nữ lễ tân nhiễm virus corona: Tôi đã khỏe nhưng bị cách ly thì khá mệt mỏi

Bảo Ngọc |

Nữ bệnh nhân nhiễm virus corona thực hiện cuộc livetreams hơn 9 phút thông báo hiện tình hình sức khỏe đã ổn định và mong muốn mọi người đừng chia sẻ thông tin gây hoang mang dư luận.

Đoạn video livetream của bệnh nhân L.T.T.H, nữ lễ tân 1 khách sạn trên đường Tôn Đản (Nha Trang, Khánh Hòa) bị lây nhiễm virus corona, được đăng tải trong ngày 2/2.

Xuất hiện trong đoạn clip, bệnh nhân H hoàn toàn khỏe mạnh, không cần đến các thiết bị y tế và nói chuyện tự nhiên.

Chị H khẳng định hiện tại sức khỏe đang rất ổn định và chỉ cần vài ngày nữa để có kết quả xét nghiệm cuối cùng là đã âm tính là có thể xuất viện.

"Mình cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sức khỏe của mình và mong chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng. Mình khỏe mạnh và khi có kết quả xét nghiệm là âm tính thì sẽ được xuất viện", H chia sẻ trong clip.

Theo chị H, chị được cách ly ở khu vực đặc biệt và chỉ có 1 mình và các y bác sĩ. Chị H cho hay dù đã khỏe nhưng khi bị cách ly thì khá mệt mỏi và tâm trí có phần không ổn định.

Nữ lễ tân nhiễm virus corona: Tôi đã khỏe nhưng bị cách ly thì khá mệt mỏi  - Ảnh 1.

Tuy vậy, H cho hay trên facebook hiện có nhiều người đăng tải thông tin không đúng sự thật, sai lệch khiến H khi đọc được càng thêm lo lắng.

"Nếu mọi người rơi vào trường hợp như của mình, bị cách ly như thế này thì không ổn đâu, không được bình thường luôn á. Mọi người đừng quá lo lắng là dịp tết mình có gặp ai. Lúc đó, mình nhận được thông báo không sao nên mới đi chơi với mọi người.

Nhưng mọi người đừng quá lo lắng, đừng tạo cho mình sự hoang mang. Nếu lo lắng quá thì mọi người hãy đến Viện Pasteur kiểm tra. Nêu mọi người không ho, sốt thì không sao cả. Nếu mình lây cho mọi người thì gia đình mình bị lây đầu tiên", H đưa ra lời khuyên.

Nữ bệnh nhân nhiễm virus corona cũng cho hay thật sự không mong muốn ai bị dính bệnh như bản thân. H khẳng định bệnh có thể chữa được. Các y, bác sĩ, bệnh viện thường xuyên hỏi thăm sức khỏe. Trang thiết bị y tế chữa bệnh rất tốt.

Nữ lễ tân nhiễm virus corona: Tôi đã khỏe nhưng bị cách ly thì khá mệt mỏi  - Ảnh 2.

Chị H đang được cách ly ở khu vực cách ly đặc biệt

"Mình đang ngồi đây nói chuyện là không sao hết, mình chờ kết quả xét nghiệm âm tính là ra thôi.

Những thông tin nói mình rất nặng, không qua khỏi là sai rồi. Mình đọc được những cái đó nên mới lên đây nói chuyện với các bạn để mọi người yên tâm, thấy tận mắt. Nếu mọi người ai có mắc bệnh thì sẽ được các bác sĩ chữa hết thôi, không sao cả", H khẳng định.

Trước đó, chị H. vào ca làm việc ở khách sạn nằm trên đường Tôn Đản (TP Nha Trang) và tiếp nhận 2 khách người Trung Quốc là ông Li Ding (66 tuổi, đến từ Vũ Hán) và anh Li Zi (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc làm việc tại Long An) vào ngày 16/1.

Ngày 18/1, chị H bị ho nhẹ, sau đó nóng, sốt nhưng không đi khám bệnh mà tự mua thuốc uống khoảng 2 liều hết sốt, chỉ còn ho.

Ngày 24/1, ông Li Ding và Li Zi được phát hiện nhiễm virus corona nên chị H. được lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân H. được thực hiện tại Viện Pasteur Nha Trang và Viện Pasteur TP. HCM đều cho kết quả dương tính với nCoV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại